Trao hơn 190 triệu đồng giúp đỡ hoàn cảnh người phụ nữ bị điện giật phải cắt cụt 2 cánh tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình chị Nguyễn Thị Đông (47 tuổi) trú ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn) – người phụ nữ bị điện giật phải cắt cụt 2 cánh tay, nhiều nhóm thiện nguyện đã kêu gọi quyên góp.

Ngày 26/6, nhóm thiện nguyện xã Khánh Sơn cùng đại diện các ban ngành đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi và trao cho người thân của chị Đông 91,75 triệu đồng. Đây là số tiền do nhóm thiện nguyện kêu gọi quyên góp trong những ngày qua.

bna_tn0.jpg
Nhóm Thiện nguyện xã Khánh Sơn trao hơn 91 triệu đồng cho gia đình chị Đông. Ảnh: An Nam

Được biết, trước đó có 2 nhóm thiện nguyện trong và ngoài huyện Nam Đàn cũng kêu gọi và đã trao cho gia đình chị Đông số tiền 100 triệu đồng… Hiện nhóm Hội đồng hương Nam Đàn trên Facebook cũng đã quyên góp được hơn 12 triệu đồng để giúp đỡ gia đình chị.

Như tin Báo Nghệ An đã đưa tin, chiều 21/6, chị Đông đi giúp việc cho 1 gia đình ở xóm 2, xã Nghi Ân (TP. Vinh). Khi đang phơi quần áo thì bị điện giật, chị bị bỏng nặng nhiều bộ phận trên cơ thể. Sau khi chuyển ra Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội), chị đã bị cắt cụt 2 cánh tay (1 tay cắt gần sát nách, 1 tay cắt phía trên cùi chỏ).

Gia đình chị Đông có hoàn cảnh rất khó khăn. Mỗi mình chị lao động để nuôi cả nhà. Hai con còn nhỏ. Chồng chị anh Tạ Quang Thân bị bệnh thoát vị đĩa đệm không làm được việc nặng, chỉ ở nhà chở con đi học. Trong nhà còn có mẹ chồng đã cao tuổi.

Tin mới