Trao nhiều phần quà Trung thu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại Đô Lương và thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Ngày 27/9, các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm hỏi, tặng nhiều phần quà Trung thu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại Đô Lương và thành phố Vinh.

bna_ ĐL.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Khương- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tặng quà cho cháu Nguyễn Khắc Tuấn ở khối 1, thị trấn Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương

*Các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương đã đi tặng quà Trung thu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn các xã, thị trấn.

Dịp này, đoàn các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo 33 xã, thị trấn đã trao quà của Huyện ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ cho 198 cháu, ngoài phần quà, mỗi cháu được tặng thêm 1 triệu đồng.

Tại các gia đình, các đồng chí lãnh đạo huyện và các địa phương đã thăm hỏi, động viên các cháu. Việc tổ chức tặng quà nhân dịp Tết Trung thu là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của huyện Đô Lương đối với các cháu thiếu niên- nhi đồng, nhất là đối với các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các cháu đón Tết Trung vui tươi và ấm áp.

bna_ CTĐ.jpg
Nhóm Thiện nguyện Nồi cháo yêu thương Thành Vinh trao quà Trung thu cho các cháu đang điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Ảnh: Kim Oanh

*Nhóm Thiện nguyện Nồi cháo yêu thương Thành Vinh đã kết nối với các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ các phần quà và tổ chức đến thăm, động viên và tặng kẹo bánh, sữa, tiền mặt cho 160 bệnh nhi đang điều trị tại các khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh cơ sở 1, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An, với mong muốn mang niềm vui, sự sẻ chia ấm tình người đến với các bệnh nhân.

Trước đó, Nhóm thiện nguyện đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu và tặng quà cho các cháu mồ côi, khuyết tật tại các trung tâm nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Các em được đón Tết Trung thu ấm áp, đong đầy yêu thương, nhờ sự đồng cảm, sẻ chia của tình người.

Tin mới