Trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 6 thân nhân liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Ngày 26/4, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ ở Quỳnh Lưu, Quế Phong, Quỳ Châu và Yên Thành.
Đoàn công tác trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà Ngô Thị Phu ở thôn Văn Học, xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu).
Đoàn công tác trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà Ngô Thị Phu ở thôn Văn Học, xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu).
Bà Ngô Thị Phu ở thôn Văn Học, xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu), là mẹ liệt sỹ Hồ Bá Huynh, hy sinh tại chiến trường miền Nam. Chồng mất, một mình bà nuôi 5 người con trai. Anh Huynh hy sinh, 4 người con trai còn lại hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải đi làm ăn xa, hiện bà sống một mình trong căn nhà nhỏ, xuống cấp nghiêm trọng.

Dịp này, đoàn công tác đã trao số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng cho bà. Ngôi nhà sẽ được khởi công xây dựng vào giữa tháng 5/2018, với diện tích 70 m2, dự kiến sẽ hoàn thành và sẽ được bàn giao sử dụng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/2018).

Thanh Toàn 

Tại xã Châu Kim (Quế Phong), đoàn công tác Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng xây nhà cho bà Quang Thị Mình, ở bản Đô, là mẹ liệt sỹ Quang Văn Kim, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện nay, bà Quang Thị Mình đã hơn 80 tuổi, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.  

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho bà Quang Thị Mình, ở xã Châu Kim (Quế Phong).
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho bà Quang Thị Mình, ở xã Châu Kim (Quế Phong).
Đình Đức
Tại Quỳ Châu, đoàn trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Bình, sinh năm 1952 ở khối Tân Hương 2, thị trấn Quỳ Châu là vợ liệt sỹ Phạm Hồng Thái, hy sinh năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Lương Văn Đại ở bản Bua Lầu, xã Châu Tiến, là bố của liệt sỹ Lương Xuân Hồi, hy sinh ở mặt trận phía Nam vào tháng 9 năm 1972. Mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà Trần Thị Bình ở thị trấn Quỳ Châu.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà Trần Thị Bình ở thị trấn Quỳ Châu.

Hà Thảo - Vi Zen

Tại xã Hợp Thành (Yên Thành), đoàn đã trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ cho 2 gia đình thân nhân liệt sỹ là bà Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1945) ở xóm Lý Nhân, là vợ của liệt sỹ Nguyễn Trọng Tuần và bà Nguyễn Thị Hoe (sinh năm 1934), ở xóm Thượng Thọ là vợ của liệt sỹ Trần Đắc Vũ. Cả 2 liệt sỹ đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho hai gia đình thân nhân liệt sỹ ở xã Hợp Thành (Yên Thành).

Trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho hai gia đình thân nhân liệt sỹ ở xã Hợp Thành (Yên Thành).

Đợt này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh cũng đã vận động và kêu gọi các nhà hảo tâm và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An ủng hộ được 750 triệu đồng và trao tiền xây dựng nhà tình nghĩa cho 15 gia đình là thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tin mới