Triển khai xây dựng, vận hành mô hình 'Hội đồng trẻ em'

(Baonghean.vn) - Sáng 18/6, tại thành phố Vinh, Hội đồng Đội Trung ương khai mạc khóa tập huấn giảng viên nguồn về hướng dẫn xây dựng và vận hành mô hình “Hội đồng trẻ em” với sự tham gia của 30 đại biểu đại diện 8 tỉnh, thành phố: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.
Đến dự chương trình tập huấn có các đồng chí Hoàng Thị Hồng Mai – Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, Lê Văn Lương – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An và 30 đại biểu đại diện 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Phú Nam
Dự chương trình tập huấn có các đồng chí: Hoàng Thị Hồng Mai – Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương; Lê Văn Lương – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An và 30 đại biểu đại diện 8 tỉnh, thành phố: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Phú Nam

Mô hình “Hội đồng trẻ em” được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng thí điểm từ năm 2015. Mô hình là hình thức tổ chức hoạt động thiếu nhi mới do chính trẻ em trực tiếp điều hành, nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật.

Thông qua việc vận hành mô hình Hội đồng trẻ em giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em hoàn thiện quá trình xây dựng luật pháp, hoạch định chính sách và ra quyết định về trẻ em. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện, đến nay mô hình Hội đồng trẻ em đã bước đầu khẳng định hiệu quả trong phát huy quyền tham gia của trẻ em tại cơ sở.

Ảnh: Phú Nam
 Khóa tập huấn giảng viên nguồn về hướng dẫn xây dựng và vận hành mô hình “Hội đồng trẻ em” diễn ra trong 2 ngày 18 - 19/6  với 4 chuyên đề. Ảnh: Phú Nam

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình, khóa tập huấn được triển khai nhằm nâng cao kiến thức cho các giảng viên nguồn về 4 chuyên đề: Các kiến thức cơ bản về Hội đồng trẻ em - Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em; Pháp luật quốc tế và Việt Nam quy định về quyền trẻ em và các kiến thức cơ bản về giới; Kiến thức về bảo vệ trẻ em và các kỹ năng làm việc để tăng cường vai trò của Hội đồng trẻ em; Các phương pháp tập huấn có sự tham gia của trẻ em. 

Một nhóm trẻ ở Tương Dương (Nghệ An) chơi trò nặn đất. Ảnh tư liệu Đình Tuân
Một nhóm trẻ ở Tương Dương (Nghệ An) chơi trò nặn đất. Ảnh tư liệu Đình Tuân

Cùng với 4 điểm tổ chức tập huấn khác trên cả nước, điểm tập huấn tại Nghệ An được Hội đồng Đội Trung ương  mong muốn sẽ mang lại những nhận thức mới cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội đang trực tiếp tham gia công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong việc thành lập, vận hành và phát triển mô hình “Hội đồng trẻ em”.

Tin mới