Triều Tiên kêu gọi 'tăng tốc' chuẩn bị chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này phải tăng cường khả năng sẵn sàng chiến tranh trong bối cảnh xuất hiện những hành động đối đầu "chưa từng có" nhằm vào Bình Nhưỡng do Washington khởi xướng.

anh-1-6501.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty

Phát biểu tại cuộc họp cuối năm của đảng Lao động Triều Tiên tại Thủ đô Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi các bộ phận khác nhau - bao gồm vũ khí hạt nhân, đạn dược và phòng thủ dân sự - hãy "đẩy nhanh hơn nữa việc chuẩn bị chiến tranh".

KCNA nêu rõ: “Nhà lãnh đạo Kim đặt ra các nhiệm vụ quân sự cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên và ngành công nghiệp đạn dược, vũ khí hạt nhân và các lĩnh vực phòng thủ dân sự nhằm đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuẩn bị cho chiến tranh”.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng cảnh báo “tình hình quân sự” trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên “cực đoan” vì những động thái đối đầu “chưa từng có” của Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Để đối phó với những mối đe dọa này, ông Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ mở rộng hợp tác chiến lược với các quốc gia “độc lập chống chủ nghĩa đế quốc”.
Tại cuộc họp cuối năm ngoái, ông Kim nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải “tăng cường kho vũ khí hạt nhân của đất nước theo cấp số nhân”.
Washington, cùng với Seoul và Tokyo, đã tăng cường các cuộc tập trận trong nhiều tháng qua sau một loạt vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng trong năm nay. Đầu tháng 12, Mỹ đã triển khai một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tới thành phố cảng Busan của Hàn Quốc và tiến hành tập trận ném bom tầm xa với hai đồng minh Nhật-Hàn. Bình Nhưỡng mô tả các cuộc tập trận chung như vậy là “động thái khiêu khích chiến tranh hạt nhân có chủ đích của Mỹ”.

Tin mới