Trộm cắp tài sản rồi đào mộ để cất giấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đỗ Văn Viên (SN 1989, trú thôn 8, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, Quảng Ninh) nhiều lần trộm cắp tài sản rồi giấu xuống mộ để chờ ngày mang đi tiêu thụ.

Ngày 28/8, Công an TP Móng Cái cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Viên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó khoảng 15h ngày 24/8, Công an xã Hải Xuân, TP Móng Cái nhận được đơn trình báo của chị N.T.T (SN 1989, trú thôn 10, xã Hải Xuân) về việc vào rạng sáng 23/8 bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản là 1 laptop trị giá khoảng 10 triệu đồng. Sau khi bị chị T. phát hiện, kẻ trộm đã cầm theo tài sản bỏ chạy.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hải Xuân đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Móng Cái tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trên toàn địa bàn.

untitled-1-1039-7793.jpg
Viên cất đồ ăn trộm được ở ngôi mộ đã chuẩn bị từ lâu để chờ ngày đem đi tiêu thụ. Ảnh: Công an TP Móng Cái

Sau hơn 10 giờ triển khai, Công an xã Hải Xuân đã xác định và bắt giữ Đỗ Văn Viên, thủ phạm của vụ trộm. Viên là là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bước đầu Viên khai nhận, vào rạng sáng 23/8, lợi dụng trời mưa to, đối tượng này đi một mình lang thang các khu vực thôn xóm địa bàn xã Hải Xuân để trộm cắp tài sản của nhà dân.

Đến 2h cùng ngày, lợi dụng việc nhà chị T không khóa cửa, Viên đã lẻn vào nhà trộm cắp chiếc laptop nói trên. Sau khi bị phát hiện, Viên mang cất chiếc laptop ở ngôi mộ đã chuẩn bị từ lâu tại nghĩa trang xã Hải Xuân để chờ cơ hội mang đi tiêu thụ.

Tin mới