Trump chỉ trích trợ lý khi khuyên ông đừng gọi điện cho Putin

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi các trợ lý phản đối cuộc trao đổi là "ngu ngốc" và kêu gọi đừng nghe họ, tờ New York Times cho hay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Hồi tháng 3, Tổng thống Trump đã gọi điện cho ông Putin để chúc mừng ông thắng cử. Điện Kremlin thông báo rằng cuộc trò chuyện qua điện thoại đã diễn ra theo sáng kiến của phía Mỹ.
Sau cuộc nói chuyện của họ, Washington Post dẫn lời các quan chức đưa tin rằng Trump phớt lờ cảnh báo của các cố vấn an ninh quốc gia kêu gọi ông không chúc mừng Putin tái đắc cử.

Tờ New York Times dẫn nguồn cho biết, Trump đã gọi các cố vấn của mình là "ngu ngốc".

"Đó là những kẻ ngu ngốc, bạn không cần phải lắng nghe họ" - Trump nói với Tổng thống Nga.

Tổng thống Nga và Mỹ đã lên kế hoạch gặp nhau vào ngày 16/7 tại Phần Lan. Điện Kremlin trước đó thông báo các ông Putin và Trump sẽ thảo luận về triển vọng quan hệ song phương và các vấn đề thời sự của chương trình nghị sự quốc tế.

Tin mới