Trump mời Putin đến Nhà Trắng; Cựu Tổng thống Hàn Quốc chịu thêm 8 năm tù

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Trump mời Putin đến Nhà Trắng cho thượng đỉnh lần 2; Syria khôi phục quyền kiểm soát tại khu vực gần Cao nguyên Golan; Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lãnh thêm 8 năm tù; Nga sẽ trả tất cả lao động Triều Tiên về nước vào năm tới; Nhật Bản lo ngại số người chết do nắng nóng tăng cao...

Chưa hết sóng gió, Trump mời Putin đến Nhà Trắng cho thượng đỉnh lần 2

Chua het song gio, Trump moi Putin den Nha Trang cho thuong dinh lan 2 hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ngày 16/7 ở Helsinki. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton chuyển lời mời đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders. "Các thảo luận đang được tiến hành", hãng tin AP dẫn lại thông báo của bà Sanders trên Twitter ngày 19/7.

Người phát ngôn của ông John Bolton cũng xác nhận lời mời đã được gửi đến Moscow cùng ngày. Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats lại bất ngờ trước thông tin hai nhà lãnh đạo sắp có cuộc gặp tại Washington, theo CNN

Lời mời Putin sang thăm Washinton được công bố giữa bối cảnh Nhà Trắng còn đang khủng hoảng trước những chỉ trích gay gắt hậu thượng đỉnh Trump - Putin ngày 16/7 tại Helsinki, Phần Lan.

Nga điều tra vụ chuyển thông tin cho tình báo về vũ khí siêu thanh

Kết quả hình ảnh cho Vũ khí siêu vượt âm Avangard
Vũ khí siêu vượt âm Avangard được nạp vào hầm chứa. 

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 20/7 đã tiến hành khám xét văn phòng của các nhân viên Viện nghiên cứu khoa học chế tạo máy trung tâm thuộc Tập đoàn vũ trụ quốc gia Roscosmos và văn phòng Giám đốc Trung tâm phân tích - nghiên cứu Tập đoàn tên lửa vũ trụ thống nhất (ORKK) Dmitry Paison trong khuôn khổ vụ án hình sự về tội "Phản bội Tổ quốc". Theo thông báo, khoảng 10 nhân viên của Roscosmos đã bị điều tra về sự thông đồng với các cơ quan tình báo phương Tây.

FSB cho biết, qua xác minh đã phát hiện các cơ quan tình báo phương Tây biết được các kết quả nghiên cứu của ngành công nghiệp Nga trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh trong một tài liệu có dấu "tuyệt mật".

Syria khôi phục quyền kiểm soát tại khu vực gần Cao nguyên Golan

syria khoi phuc quyen kiem soat tai khu vuc gan cao nguyen golan hinh 1

Binh sĩ quân đội Syria tại Quneitra ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Reuters

Ngày 19/7, lực lượng nổi dậy Syria chấp nhận từ bỏ quyền kiểm soát đối với những khu vực thuộc tỉnh Quneitra, gần khu vực Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Đây là kết quả một loạt thỏa thuận đạt được gần đây cho phép chính quyền khôi phục quyền kiểm soát đối với những vùng lãnh thổ quan trọng.

Thông báo đưa ra sau một thỏa thuận đạt được hồi tuần này về việc sơ tán hàng nghìn dân thường của 2 thị trấn bị lực lượng nổi dậy bao vây ở miền Bắc Syria. Cùng với thỏa thuận trước đó, thỏa thuận này cũng do Nga đàm phán và được xem là một chiến thắng mới đối với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau hơn 7 năm chiến tranh.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lãnh thêm 8 năm tù

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang thụ án 24 năm tù /// Reuters
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang thụ án 24 năm tù. Ảnh: Reuters

Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 20/7 tuyên án thêm 8 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về tội gây thất thoát ngân sách và can dự vào cuộc bầu cử Quốc hội năm 2016. Bà Park hồi tháng 4 đã lãnh án 24 năm tù về nhiều tội danh khác nhau, bao gồm hối lộ và lạm quyền, theo Reuters.

Theo cáo trạng, bà Park thông đồng với các cựu cố vấn, gây thất thoát ngân sách lên đến 30 tỷ won (609 tỷ đồng) cấp cho Cục Tình báo Quốc gia (NIS). Số tiền bị rút ruột khỏi “quỹ hoạt động đặc biệt” của NIS hàng năm là 4 tỷ won. Đối với 3 cựu quan chức NIS có liên quan, mỗi người lãnh án từ 3 năm tù trở lên.

Bà Park còn bị buộc tội can dự vào việc tuyển chọn ứng viên cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử Quốc hội, vi phạm điều lệ đảng này.

Thủ tướng Malaysia cam kết bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Nguồn: EPA/TTXVN
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Nguồn: EPA/TTXVN

Phát biểu ngày 20/7 khi tham dự đại hội thường niên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hiệp hội người gốc Hoa Malaysia (ACCCIM), Thủ tướng Mahathir Mohamad nhấn mạnh, những người có thông tin về các hoạt động tham nhũng không cần phải lo sợ. Chính phủ sẽ bảo vệ những người đứng ra tố cáo tham nhũng khỏi bất kỳ đe dọa hay trả thù nào. 

Cũng theo Thủ tướng Mahathir, chính phủ của ông sẽ xây dựng những đạo luật mới nhằm thay thế cho những “đạo luật hà khắc” cản trở sự phát triển của đất nước. 

Tin tặc Singapore đánh cắp 1,5 triệu bộ hồ sơ y tế trong vụ tấn công mạng chưa từng có

Giới chức Singapore ngày 20/7 cho biết, tin tặc đã đánh cắp bộ hồ sơ y tế của 1,5 triệu người dân nước này, trong đó có cả của Thủ tướng Lý Hiển Long, người trở thành mục tiêu đặc biệt trong vụ tấn công mạng lớn "chưa từng có" tại đảo quốc Sư tử này.

Trong một tuyên bố chung, Bộ Y tế và Bộ Thông tin Singapore cho biết cơ sở dữ liệu của chính phủ đã bị đột nhập trong một cuộc tấn công mạng "có chủ ý, có mục tiêu và được lên kế hoạch chu đáo", đồng thời gọi cuộc tấn công này là "chưa từng có".

Nga sẽ trả tất cả lao động Triều Tiên về nước vào năm tới

Nga phải buộc lao động Triều Tiên về nước, theo nghị quyết do Hội đồng Bảo Liên Hiệp Quốc thông qua hồi tháng 12.2017 /// Reuters
Lao động Triều Tiên tại Nga. Ảnh: Reuters

Đại sứ Nga tại CHDCND Triều Tiên Alexander Matsegora cho hay, Moscow sẽ buộc tất cả lao động nhập cư từ Triều Tiên về nước vào tháng 11/2019 theo nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti, đại sứ Matsegora nói rõ rằng số lao động Triều Tiên ở Nga đã giảm  phân nửa và tất cả lao động còn lại sẽ phải rời khỏi Nga trước ngày 29/11/2019.

Tính đến đầu năm nay, còn khoảng 37.000 lao động Triều Tiên làm việc ở Nga. Nhiều người trong số đó làm việc ở vùng Viễn Đông của Nga trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Theo nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc thông qua hồi tháng 12/2017, các nước được yêu cầu buộc tất cả lao động Triều Tiên về nước trong vòng 2 năm.

Nhật Bản lo ngại số người chết do nắng nóng tăng cao

nhat ban: it nhat 14 nguoi thiet mang do nang nong gay gat bat thuong hinh 1
Người dân ở Okayama (Nhật Bản) dưới đợt nắng nóng kỷ lục. (Ảnh: Japan Today)

Ngày 20/7, nhiệt độ ở khu vực Tây và Đông Nhật Bản vẫn ở mức 38-40 độ C. Đây là đợt nóng kéo dài liên tục kỷ lục trong khoảng 10 năm trở lại đây tại Nhật Bản. Đã có hàng chục người chết do nắng nóng và con số này có khả năng còn tăng cao, đặc biệt là với người già. Hiện tượng sốc nhiệt đang được cảnh báo ở mức độ cao nhất.

Theo Tổng Cục khí tượng Nhật Bản, đợt nóng này tiếp tục mở rộng ra toàn Nhật Bản và nhiệt độ sẽ tăng. Đến cuối tháng 7, đợt nắng nóng vẫn không có dấu hiệu kết thúc

Thuế nhập khẩu ô tô của Mỹ sẽ cắt giảm 6 tỷ euro GDP của Đức

Ôtô tại cảng Bremerhaven, miền Bắc Đức. Nguồn: EPA/TTXVN
Ôtô tại cảng Bremerhaven, miền Bắc Đức. Nguồn: EPA/TTXVN

Theo Reuters, ngày 20/7, kênh truyền hình ZDF dẫn lời Chủ tịch Phòng Thương mại DIHK của Đức cho biết, thuế suất của Mỹ đánh vào mặt hàng ô tô nhập khẩu sẽ cắt giảm 6 tỷ euro (6,99 tỷ USD) Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của Đức. Chủ tịch DIHK Eric Schweitzer cho hay, ông đánh giá mối đe dọa từ chính quyền Tổng thống Trump "rất nghiêm trọng", đồng thời khẳng định mức thuế này sẽ vi phạm "luật pháp quốc tế".

Ông cho rằng, mức thuế này không chỉ dẫn tới hậu quả mất việc làm ở Đức và châu Âu, mà còn gây tổn hại thị trường việc làm và đầu tư ở Mỹ.

Tin mới