Trump: 'Người tên lửa' là một lời khen dành cho Kim Jong-un

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sức giải thích cách đặt biệt danh 'người tên lửa' cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một lời khen ngợi, chứ không hề xúc phạm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo Washington Post cho biết ngày 28/9, trong một bữa tiệc tối nhằm gây quỹ từ thiện, Tổng thống Donald Trump đã cùng các quan chức Nhà Trắng thảo luận về một số chủ đề liên quan đến đường lối ngoại giao và chính sách quân sự kể từ khi ông nhậm chức.

Trong cuộc trò chuyện này, đề cập đến "cuộc khẩu chiến", Tổng thống Trump có nhắc lại việc gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “người tên lửa” trong bình luận trên Twitter và một lần trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Lời nhận xét này được đánh giá là nguyên nhân khiến ông Kim Jong-un nổi giận và đưa ra cảnh báo “đáp trả mạnh nhất trong lịch sử” nhằm vào Mỹ. 

Song ông Trump khẳng định, việc gán biệt danh đó không hề có ý xúc phạm, nhạo báng, mà trái lại, đó là "một lời khen ngợi".

"Bây giờ, tôi sẽ chỉ gọi ông ấy là "tên lửa nhỏ" - Tổng thống Trump giải thích. 

Cũng tại buổi tiệc, lãnh đạo Nhà Trắng đã dành hết lời ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình và đánh giá vai trò lớn của Trung Quốc trong việc góp phần ngăn chặn cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Triều Tiên. "Ông ấy là nhà lãnh đạo Trung Quốc mạnh mẽ nhất trong 100 năm qua" - ông Trump nói.

Tuyên bố này được ông đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng vì chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, và những lời đe dọa "hủy diệt" lẫn nhau. Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, tìm giải pháp ngoại giao, đối thoại cho vấn đề ở bán đảo Triều Tiên.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới