Trung Quốc muốn bắt tay ASEAN duy trì ổn định trên Biển Đông

(Baonghean.vn) - Trung Quốc sẽ hợp tác với các nước ASEAN để duy trì ổn định tại khu vực Biển Đông, tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) cũng như vấn đề hợp tác hàng hải, đồng thời định hướng cho tiến trình hợp tác khu vực Đông Á.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra phát biểu trên khi trả lời phỏng vấn về những kỳ vọng của Trung Quốc đối với sự phát triển trong quan hệ Bắc Kinh - ASEAN.

Ông Cảnh Sảng cho rằng dự thảo bộ khung mới của COC cho thấy khát vọng của Trung Quốc và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, cũng như tạo lập một môi trường hợp tác thuận lợi.

Ông Cảnh Sảng đồng thời nhấn mạnh: "Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với ASEAN để duy trì ổn định tại Biển Đông, thúc đẩy quá trình tham vấn về COC, đẩy mạnh hợp tác hàng hải và định hướng hợp tác tại khu vực Đông Á, nhằm tiếp thêm động lực tích cực vào tiến trình hội nhập khu vực và toàn cầu hóa kinh tế".

Lan Hạ

(Theo THX)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới