Trung Quốc tiết lộ kế hoạch cạnh tranh dự án Neuralink của Elon Musk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cuộc đua cấy chíp vào não người ngày càng gay cấn khi chính phủ Trung Quốc công bố lộ trình phát triển “giao diện não - máy tính” của riêng họ, sản phẩm có thể xuất hiện ngay từ năm 2025.

Theo đó, kế hoạch này được công bố bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) vào ngày 29/1 vừa qua, hé lộ tham vọng lớn của họ trong việc thúc đẩy mạnh mẽ các “công nghệ tiên tiến”.

MIIT cho biết, mục tiêu của họ là đạt được đột phá trong hàng trăm lĩnh vực công nghệ, tạo ra những “sản phẩm mang tính biểu tượng” trước năm 2025. Trong số đó, nổi bật lên là việc phát triển giao diện não-máy tính, tương tự như công nghệ chíp não Neuralink của tỷ phú Elon Musk.

Việc Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển công nghệ giao diện não-máy tính chỉ trong vòng 3 năm cho thấy tham vọng đáng nể của họ trong lĩnh vực này. Đây hứa hẹn sẽ là bước tiến lớn, không chỉ thúc đẩy phát triển y tế, giải trí mà còn mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng khác.

Tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ giao diện não-máy tính là rõ ràng. Họ muốn phát triển những sản phẩm tương tự như Neuralink của Elon Musk, nhưng trong thời gian ngắn hơn là trước năm 2025. Điều này hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích như cải thiện các phương pháp điều trị y tế, mở ra những trải nghiệm thực tế ảo phong phú, và thậm chí thúc đẩy sự phát triển của xe tự lái.

Trong nỗ lực mạnh mẽ thúc đẩy lĩnh vực công nghệ, Trung Quốc không chỉ nhắm đến giao diện não-máy tính mà còn muốn đẩy nhanh đột phá trong các công nghệ như chíp xử lý đồ họa (GPU). GPU đóng vai trò then chốt trong xử lý hình ảnh, video và các tác vụ đồ họa nặng. Việc Trung Quốc tập trung vào lĩnh vực này cho thấy tham vọng cạnh tranh với các tên tuổi lớn như Nvidia và AMD của Mỹ.

Bên cạnh đó, họ cũng tăng cường nghiên cứu và phát triển máy tính lượng tử nhằm mở ra nhiều ứng dụng mới trong lĩnh vực y tế, vật liệu, tài chính và an ninh mạng. Việc Trung Quốc tham gia cuộc đua phát triển công nghệ này cho thấy ý định trở thành một đối thủ đáng gờm trên sân chơi quốc tế.

Mục tiêu của Trung Quốc là trở thành “đầu tàu toàn cầu” trong các lĩnh vực này vào năm 2027. Đây là một tham vọng lớn và đầy thách thức, nhưng với nguồn lực dồi dào và quyết tâm mạnh mẽ, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đạt được thành tựu đáng kể.

Trong khi đó, Neuralink của Elon Musk cũng đang đạt được những bước tiến đáng chú ý. Trong một bài đăng trên X (Twitter) vào ngày 29/1 vừa qua, Elon Musk cho biết bệnh nhân đầu tiên của Neuralink đã nhận được cấy ghép chíp não thành công và đang trong quá trình hồi phục tốt sau khi công ty được FDA cấp phép tiến hành thử nghiệm trên người vào tháng 5 năm 2023.

Về phía Trung Quốc, họ cũng đang tích cực phát triển các thiết bị giao diện não-máy tính trong những năm gần đây, bao gồm cả những sản phẩm có thể sánh ngang với Neuralink.

Theo đó năm 2019, Đại học Thiên Tân hợp tác với Tổng công ty Điện tử Trung Quốc phát triển và công bố chíp “Brain Talker” dành cho giao diện não-máy tính.

Năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã đầu tư xây dựng phòng nghiên cứu giao diện não-máy tính tại Thiên Tân, quy tụ hơn 60 nhà khoa học làm việc. Cũng trong năm ngoái, Đại học Thanh Hoa tại Bắc Kinh cũng đã trình làng thiết bị kết nối não với máy tính bằng cách cấy vào tai trong của con người.

Những hoạt động rầm rộ này cho thấy Trung Quốc đang tích cực theo đuổi Elon Musk và Neuralink trên lĩnh vực công nghệ giao diện não-máy tính. Mục tiêu của họ là phát triển các sản phẩm tương tự, thậm chí vượt trội so với Neuralink trong thời gian ngắn.

Theo báo cáo, giao diện não-máy tính SprialE có thiết kế hình xoắn ốc đặc biệt, cho phép đưa vào não mà không cần phẫu thuật, mở ra phương thức ít xâm lấn hơn so với các công nghệ truyền thống. Đây là một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực giao diện não-máy tính.

Việc công bố tài liệu chính sách về tham vọng phát triển giao diện não-máy tính diễn ra sau khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố lộ trình sản xuất rô-bốt hình người hàng loạt vào năm 2025. Điều này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc dẫn đầu các lĩnh vực công nghệ tiên tiến.

Giao diện não-máy tính hứa hẹn những ứng dụng rộng rãi trong y tế, giải trí, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, bên cạnh những hứa hẹn, cũng có những lo ngại về các vấn đề đạo đức và an toàn. Việc cấy chíp vào não người có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư, tự chủ của con người. Điều quan trọng là Trung Quốc cần có những quy định chặt chẽ và minh bạch để đảm bảo công nghệ này được phát triển và sử dụng một cách an toàn và có trách nhiệm.

Tóm lại, việc Trung Quốc tham gia cuộc đua phát triển giao diện não-máy tính là một diễn biến đáng chú ý trong thế giới công nghệ. Bên cạnh những tiềm năng, chúng ta cũng cần cân nhắc những vấn đề đi kèm và hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ có những bước đi thận trọng để phát triển công nghệ này một cách bền vững và có đạo đức.

Tin mới