Trung ương Đoàn tổ chức chuỗi hoạt động 'Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc' tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng SABECO và các đơn vị doanh nghiệp liên quan đã gửi những món quà ý nghĩa mang theo sự sẻ chia, đồng hành tới các gia đình chính sách, người lao động khó khăn và các lực lượng biên phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng 26/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng SABECO tổ chức Chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” tại huyện Diễn Châu; thăm, tặng quà Hải đội 137, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc và Đồn Biên phòng xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Dự chuỗi hoạt động, về phía Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và đại diện các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn.

Về phía Tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan.

ban-tet-se-chia-trung-uong-doan-8644.jpg
Quang cảnh Chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” tại huyện Diễn Châu do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng SABECO tổ chức. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" trong khuôn khổ Chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2024 với mục tiêu tri ân những đóng góp của các lực lượng tuyến đầu, những người đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền kinh tế và an ninh chủ quyền của Việt Nam.

Chương trình cũng đồng thời tôn vinh truyền thống văn hóa ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết, đoàn viên và sẻ chia yêu thương trong cộng đồng.

bna-tet-se-chia-trung-uong-doan-5133.jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” được triển khai tại 25 tỉnh, thành trên cả nước, với hơn 10.400 phần quà Tết được trao cho các công nhân, lao động, các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng bộ đội biên phòng.

Tại Nghệ An, chương trình đã trao tặng các suất quà ý nghĩa cho 350 người lao động. Mỗi suất quà có giá trị 700.000 đồng, bao gồm bao lì xì 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết.

bna-tet-se-chia-trung-uong-doan2-1165.jpg
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao quà cho công nhân, lao động và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn chia sẻ, nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, hằng năm, cứ vào dịp đón Tết Nguyên đán, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo”.

bna-anh-7-1051.jpg
Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và SABECO trao quà Tết cho công nhân, lao động và ngư dân trên địa bàn huyện Diễn Châu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đồng thời, tri ân, động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân; động viên, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới, biển, đảo để cùng đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nằm trong chuỗi các hoạt động “Xuân biên giới - Tết biển đảo”, đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rất vui mừng khi được tới thăm, chúc Tết, tặng quà bà con, thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An.

bna-anh-9-3976.jpg
Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Sao Á D.C trao tặng 1.000 suất quà trị giá 500 triệu đồng cho người dân 2 huyện Nghi Lộc và Yên Thành. Số quà này đã được trao đến tay người dân trong 2 ngày (25 - 26/1). Ảnh: Thanh Quỳnh
bna-anh-6-4280.jpg
350 công nhân, lao động được đón nhận những món quà ý nghĩa tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong thời gian qua, Nghệ An được biết đến là địa phương đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn, lực lượng thanh niên đã thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo góp sức trẻ vào thành tích chung của địa phương.

Bước sang năm 2024, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn mong muốn Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

bna-anh-14-1495.jpg
Những túi quà thiết thực được gửi đến công nhân và ngư dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước thềm Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng ngày, đoàn công tác thăm, tặng quà Hải đội 137, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc và Đồn Biên phòng xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu với tổng giá trị các suất quà là 35 triệu đồng và 20 bản đồ Tổ quốc tại 2 đơn vị.

bna-anh-9-3413.jpg
Trung ương Đoàn thăm, tặng quà Hải đội 137, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna-anh-12-2170.jpg
Đại diện Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy Nghệ An cùng các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 137, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna-anh-11-5991.jpg
Đoàn công tác thăm Đồn Biên phòng xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tin mới