Trưởng công an xã uống rượu, dùng súng bắn đạn cao su tại trụ sở lĩnh 12 tháng tù

(Baonghean.vn) - Nguyễn Ngọc Thấu, nguyên Trưởng Công an xã Nghi Quang (Nghi Lộc) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” sau khi dùng súng bắn đạn cao su làm chủ tịch xã bị thương.

Ngày 9/2, TAND huyện Nghi Lộc mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu (44 tuổi, nguyên Trưởng công an xã Nghi Quang, Nghi Lộc) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Ngọc Thấu tại phiên tòa. Ảnh: T.Đ
Nguyễn Ngọc Thấu tại phiên tòa. Ảnh: Tr.Đ

Theo cáo trạng, trưa 9/11/2017, Thấu đi ăn và có uống rượu. Đến 13 giờ cùng ngày, Thấu gọi điện cho ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghi Quang đề nghị cho đổ đất sửa đường trước khu vực Trạm y tế xã. Ông Thanh đồng ý.

15 giờ cùng ngày, vị trưởng công an xã này đến trụ sở hỏi ông Thanh vì sao vẫn chưa thực hiện sửa đường, chủ tịch xã nói do trời mưa nên chưa làm được. Sẵn có hơi men, Thấu bất ngờ rút khẩu súng bắn đạn cao su bắn phát chỉ thiên.

Nghe tiếng súng nổ, một cán bộ xã chạy ra can ngăn, tước khẩu súng trên tay cất vào tủ. Lúc này, vị Trưởng công an xã chạy vào phòng làm việc lấy một khẩu súng bắn đạn cao su khác và lấy thêm khẩu vừa bị tước chạy ra tiếp tục lăng mạ chủ tịch xã.

Hai bên giằng co, ông Thấu cầm súng bắn về phía ông Thanh, đe dọa những người khác. Sự việc chỉ dừng lại khi có nhiều người ập vào can ngăn đồng thời gọi điện trình báo lên Công an huyện Nghi Lộc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đưa Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở Công an huyện để điều tra theo quy định của pháp luật.

Ông Thanh trúng ba phát đạn ở hai bả vai, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Vết thương trên cơ thể ông Thanh do những phát đạn cao su gây nên. Ảnh: P.B
Vết thương trên cơ thể ông Thanh do những phát đạn cao su gây nên. Ảnh: P.B
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu thừa nhận về hành vi phạm tội của mình. Khi được cho nói lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, Nguyễn Ngọc Thấu gửi lời xin lỗi đến các cấp chính quyền, xin lỗi ngành công an, xin lỗi chính quyền và toàn thể nhân dân xã Nghi Quang vì đã để mất lòng tin khi làm những điều sai trái trên.

Chủ tọa nhận định, năm 1998 bị cáo từng bị TAND huyện phạt 12 tháng tù treo về tội "Gây rối trật tự công cộng" nhưng đã được xóa án tích. Trong những năm làm Trưởng công an xã, bị cáo nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp.

Xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu 12 tháng tù.

Tin mới