Trường Đại học Vinh kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018), 35 năm thành lập khoa Giáo dục quốc phòng và 15 năm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh
Chương trình văn nghệ chào mừng Lẽ kỷ niệm và thành lập khoa Giáo dục quốc phòng. Ảnh: Mỹ Hà
Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm và thành lập khoa Giáo dục quốc phòng. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ kỷ niệm các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Vinh đã ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Để từ đấy, khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Hòa chung không khí của ngày kỷ niệm, Trường Đại học Vinh cũng kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa Giáo dục quốc phòng (1983 - 2018) và 15 năm Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường học (2003 - 2018).

GS.TS Đinh Xuân Khoa hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. Ảnh: Mỹ Hà
GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. Ảnh: Mỹ Hà

Trong hơn 3 thập kỷ qua, với chức năng nhiệm vụ của mình, khoa Giáo dục Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh cho hàng chục nghìn lượt sinh viên hệ chính quy, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, sĩ quan dự bị cho nhà trường.

Giờ học của sinh viên Khoa Giáo dục quốc phòng. Ảnh: ĐHV
Giờ học của sinh viên Khoa Giáo dục quốc phòng. Ảnh: ĐHV

Qua đó, góp phần cùng với Trường Đại học Vinh đào tạo sinh viên thành những trí thức của đất nước "vừa hồng vừa chuyên" phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin mới