Trường THPT Phan Thúc Trực (Yên Thành) đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

(Baonghean.vn) – Sáng ngày 15/11, trường THPT Phan Thúc Trực (Yên Thành) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1975 – 2015) và đón nhận danh hiệu Huân chương Lao động Hạng Ba.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Sở GD - ĐT; lãnh đạo huyện Yên Thành cùng đông đảo các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Yên Thành tham dự buổi lễ.
Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Thành tham dự buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Trường THPT Phan Thúc Trực (Yên Thành) được thành lập từ đầu tháng 9/1975, đóng trên địa bàn các xã phía Nam huyện Yên Thành. Ra đời trong những năm tháng đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, việc mở trường cấp 3 phổ thông còn rất hạn chế, nên ban đầu trường mang tên Trường cấp 3 vừa học, vừa làm Yên Thành. 

Tháng 8/1993, UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định đổi tên trường thành trường PTTH Phan Thúc Trực, và đến tháng 1/1996, theo Luật Giáo dục mới gọi là trường THPT Phan Thúc Trực.

Thầy Nguyễn Trọng Giáp - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành của mái trường THPT Phan Thúc Trực.
Thầy Nguyễn Trọng Giáp - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành của mái trường THPT Phan Thúc Trực.

Từ chỗ trường chỉ có 4 lớp, phòng học chủ yếu là “nhà tranh vách đất” với 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên; đến nay đã ổn định 39 lớp với gần 1.500 học sinh, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ cán bộ, giáo viên 94 người, tất cả đều đạt chuẩn, 15% có bằng thạc sỹ.

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp luôn đạt từ 98% - 100%. Tỉ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh tăng nhanh theo từng năm. Tháng 4/2013, trường đạt danh hiệu chuẩn quốc gia.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Phúc Hợp ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của thầy và trò nhà trường. Đồng chí khẳng định, trường THPT Phan Thúc Trực là niềm tự hào của huyện Yên Thành. Từ điểm sáng này, ngành giáo dục huyện nhà nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung cần nhân rộng, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo trong giảng dạy của nhà trường, đưa giáo dục tỉnh nhà ngày càng đạt nhiều thành tích hơn nữa. 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho đại diện nhà trường.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho đại diện nhà trường.
Ông Nguyễn Viết Hưng - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành trao bằng khen của UBND tỉnh cho 14 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.
Ông Nguyễn Viết Hưng - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể giáo viên, học sinh trường THPT Phan Thúc Trực. Đồng thời, các giáo viên đạt nhiều thành tích xuất sấc trong quản lý, giảng dạy được Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen.

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới