Từ vườn tạp đến vườn cây ăn quả cho thu nhập cao ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Xác định phát triển cây ăn quả giá trị cao là hướng đi quan trọng góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, UBND huyện Anh Sơn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế vườn.

Chị Phạm Thị Sinh ở thôn 1, xã Hoa Sơn có 4 sào đất vườn, trước đây trồng nhiều loại cây khác nhau nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Đầu năm 2010,  thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả của xã, chị đã vào Ninh Thuận mua giống thanh long đỏ về trồng. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn thanh long phát triển tốt, đến năm thứ hai đã cho thu hoạch, năng suất đạt trên 2 tấn/năm, với giá bán tại vườn 20.000-25.000 đồng/kg, hàng năm chị Sinh thu về hơn 40 triệu đồng.

Thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hiện nay trên địa bàn huyện Anh Sơn có 690 ha cây ăn quả các loại với sản lượng đạt trên 8.278 nghìn tấn, giá trị thu nhập từ cây ăn quả mỗi năm đạt trên 60 tỷ đồng.
Thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hiện nay trên địa bàn huyện Anh Sơn có 690 ha cây ăn quả.

Năm 2013, xã Đỉnh Sơn có chủ trường khôi phục thương hiệu cam Bãi Phủ, anh Nguyễn Văn Hòa ở thôn tháng Tám đầu tư trồng 200 gốc cam. Được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn về quy trình trồng và chăm sóc nên vườn cam của anh phát triển nhanh, hiện đã cho thu hoạch lứa đầu tiên. Bình quân mỗi cây cam cho thu hoạch khoảng 200 quả, tương đương từ 40-50 kg; với giá cam giao động từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg thu mua tại vườn, anh thu về hàng chục triệu đồng mỗi vụ. 

Tại thôn 8 xã Khai Sơn huyện Anh Sơn có trên 100 hộ dân tham gia trồng chuối hàng hóa cho thu nhập cao.
Tại thôn 8, xã Khai Sơn (Anh Sơn) có trên 100 hộ dân tham gia trồng chuối hàng hóa cho thu nhập cao.

Ngoài thanh long, cam, hàng trăm hộ dân khác ở huyện Anh Sơn cũng đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả khác như: bưởi Diễn, táo, chuối, vải, nhãn…. Đặc biệt, hiện nay, nhiều hộ dân đã chủ động đưa các loại giống cây ăn quả cho năng suất, chất lượng cao vào trồng nhằm tăng cao hiệu quả kinh tế.

Huyện Anh Sơn hiện có 690 ha cây ăn quả. Một số loại cây ăn quả có diện tích lớn như: cam gần 100 ha tại các xã Đỉnh Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn, Phúc Sơn; bưởi 39 ha ở Long Sơn, Phúc Sơn; chuối 303 ha ở Khai Sơn, Đức Sơn, Vĩnh Sơn, Hội Sơn, Hoa Sơn…

Để nâng cao giá trị cho các loại cây trồng nhiều hộ dân đã chủ động đưa các loại giống cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất.
Để nâng cao giá trị cho các loại cây trồng nhiều hộ dân đã chủ động đưa các loại giống cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất.

Ngoài quy hoạch các vùng trồng cây ăn quả chủ lực, ngành nông nghiệp huyện còn mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm khuyến khích người dân đầu tư vào trồng cây ăn quả. Phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 1.000 ha cây ăn quả, sản lượng đạt 14.500 tấn, giá trị sản xuất đạt 200-300 triệu đồng/ha/năm. Từng bước hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả hàng hóa tập trung, đưa sản xuất cây ăn quả thành một nghề và là nguồn thu nhập chính, làm giàu cho người dân trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Đình Đăng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Anh Sơn cho biết: Xác định vị trí quan trọng của cây ăn quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên huyện đang tập trung triển khai đề án nâng cao hiệu quả kinh tế vườn. Trong đó định hướng phát triển cây ăn quả giai đoạn 2016-2020 là cải tạo, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm của 690 ha hiện có. Đồng thời nâng diện tích toàn huyện lên 1.000 ha trong thời gian tới. Đặc biệt phát triển cây ăn quả thành vùng tập trung theo hướng trang trại, gia trại với từng loại cây trồng phù hợp.

Huyền Trang

Đài Anh Sơn

Tin mới