Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đề xuất nhiều giải pháp về công tác tạo nguồn đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhiều đề xuất, giải pháp quan trọng liên quan đến công tác tạo nguồn đảng viên đã được tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh thông qua tại Diễn đàn "Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng".

bna-anh-2-1434.jpg
Sáng 15/3, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức diễn đàn "Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng" với chủ đề: “Tự hào đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”. Dự diễn đàn có các đồng chí: Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Chu Bá Long; Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy; đại diện Công đoàn Viên chức Nghệ An và các cơ quan, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Diễn đàn có ý nghĩa thiết thực nhằm khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp thanh niên thấy được niềm tự hào khi là đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thấy được trách nhiệm trước Đảng, trách nhiệm với tổ chức Đoàn. Qua đó đề xuất, hiến kế để công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng ngày càng được nâng cao cả về nội dung, cách thức, chất lượng và số lượng.

bna-anh-1-doan-khoi-8073.jpg
Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Công Minh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Diễn đàn đã ghi nhận hơn 10 tham luận và ý kiến trao đổi có chất lượng. Trong đó, đại diện Chi đoàn Cục Thống kê tỉnh đã nêu rõ cần xây dựng bộ tiêu chí xếp loại đoàn viên dựa trên chương trình rèn luyện đoàn viên đã đăng ký từ đầu năm. Các tiêu chí đó cần bám sát với các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và phù hợp với đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị. Đó là cơ sở để đoàn viên phấn đấu, là tiền đề Ban Chấp hành chi đoàn đánh giá và xếp loại đoàn viên một cách khách quan, chính xác.

Chi đoàn còn tham mưu cấp ủy Đảng phân công đảng viên trẻ trực tiếp tham gia vào công tác tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên là đối tượng kết nạp Đảng để công tác này được triển khai một cách hiệu quả nhất.

bna-anh-5-6501.jpg
Đại diện Chi đoàn Cục Thống kê tỉnh trình bày nhiều giải pháp có chất lượng tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Chi đoàn các đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý di tích tỉnh, Cục Thuế tỉnh... cũng đã nhấn mạnh đến việc cần tổ chức các phong trào hành động, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên rèn luyện, phấn đấu. Đồng thời, tăng cường đổi mới với công tác giáo dục, tuyên truyền. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số cần tận dụng và làm chủ các nền tảng mạng xã hội một cách linh hoạt và khoa học.

Ngoài ra, một số trăn trở liên quan đến việc chuyển sinh hoạt Đảng, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên.... cũng đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi.

bna-doan-khoi-co-quan-9649.jpg
Các đoàn viên, thanh niên bày tỏ nhiều quan điểm, trăn trở nảy sinh từ quá trình bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Chu Bá Long cho biết, trong hai năm 2022 - 2023, trong tổng số 203 đảng viên kết nạp mới trong toàn Đảng bộ thì có 152 đồng chí là đoàn viên ưu tú do tổ chức Đoàn giới thiệu (chiếm 75%).

Điều này cho thấy hiệu quả của công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng của tổ chức Đoàn các cấp.

bna-doan-khoi-9686.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Chu Bá Long phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tuy nhiên quá trình vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như: Một bộ phận đoàn viên không có động lực phấn đấu trở thành đảng viên; việc học tập, nghiên cứu lý luận trong cán bộ, đoàn viên chưa thật hiệu quả; số lượng kết nạp vào Đảng chưa đáp ứng được chỉ tiêu được giao; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng có nơi, có lúc còn thiếu bài bản, khoa học…

Để khắc phục những tồn tại trên, đồng chí Chu Bá Long lưu ý 4 giải pháp. Thứ nhất, cần tiếp tục triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành những chủ trương công tác lớn của Đoàn, coi đây là kim chỉ nam để triển khai công tác. Nghiên cứu kỹ Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn để xây dựng thành chương trình, kế hoạch phù hợp.

bna-anh-4-doan-khoi-4238.jpg
Trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thứ hai, cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền và tạo dựng các kênh tiếp nhận quan điểm, trăn trở của đoàn viên. Bản thân mỗi đoàn viên phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, phát huy trách nhiệm, nâng cao bản lĩnh để thực sự tinh thông trên lĩnh vực nghề nghiệp. Ra sức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Thứ ba, cần chú ý xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để đoàn viên được rèn luyện, bồi dưỡng, phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa. Tạo động lực cho đoàn viên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, phát huy vai trò quan trọng đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước.

bna-anh-3-doan-khoi-4872.jpg
Trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cuối cùng, cần tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị. Đoàn Thanh niên phải tạo được môi trường bình đẳng, trong sáng, nghĩa tình để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện, hướng đến các giá trị đúng đắn. Từ đó tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng, hệ thống chính trị.

bna-doan-khoi-ky-cam-ket-6164.jpg
Bí thư các cơ sở Đoàn ký cam kết về chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Diễn đàn là hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024), 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An (22/9/1954-22/9/2024); 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và các Nghị quyết, Kế hoạch các cấp liên quan đến công tác tạo nguồn đảng viên.

Tại diễn đàn, đại diện Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh cũng đã phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí minh và 70 năm thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Bí thư các cơ sở Đoàn ký cam kết về chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tin mới