Tuổi trẻ Nghệ An ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi và chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Hoa phượng đỏ là những nội dung trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè với nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện vai trò xung kích, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Nghệ An nhiều năm qua.
Sáng 2/6, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Vinh), Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi và chiến dịch Tình nguyện Hoa phượng đỏ tỉnh Nghệ An năm 2023. Dự lễ ra quân có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Thành đoàn Vinh, Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị đồng hành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sáng 2/6, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Vinh), Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi và chiến dịch Tình nguyện Hoa phượng đỏ tỉnh Nghệ An năm 2023. Dự lễ ra quân có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Thành đoàn Vinh, Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị đồng hành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phong trào Thanh niên tình nguyện với mũi nhọn là Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trải qua 24 năm đã chứng tỏ sự cần thiết của lực lượng thanh niên tình nguyện và quãng thời gian phát huy cao độ nhất, đông đảo nhất của đoàn viên, thanh niên.

Trong bức tranh sinh động đó, hình ảnh của đoàn viên, thanh niên Nghệ An tham gia Tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ cũng nổi bật lên thông qua các hoạt động ý nghĩa như: hỗ trợ phụ huynh, thí sinh về chỗ ở miễn phí, giá rẻ, xe ôm miễn phí, các suất cơm tiếp sức sĩ tử; hướng dẫn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh học lực yếu ôn luyện kiến thức tham gia kỳ thi; tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi, các hoạt động tình nguyện tại trường học…

Đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Nghệ An năm 2023 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Nghệ An năm 2023 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình Tiếp sức mùa thi và chiến dịch Tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2023 của tỉnh Nghệ An đang cận kề với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và khí thế quyết tâm của các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh.

Để đạt được kết quả tốt nhất, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt 3 nội dung trọng tâm.

Nghi thức Phát động Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh
Nghi thức Phát động Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Một là, các đơn vị bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị để tổ chức các đội hình có số lượng phù hợp, bố trí địa điểm triển khai đội hình đáp ứng các yêu cầu của hoạt động đề ra cũng như lựa chọn những phần việc phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho các bạn đoàn viên, thanh niên; chủ động vận động nguồn lực để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh, tình nguyện viên, thanh thiếu nhi.

Hai là, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, các cấp bộ Đoàn, Hội phải tìm tòi và áp dụng vào hoạt động cụ thể trong chương trình, chiến dịch; thường xuyên duy trì việc truyền thông trên mạng xã hội về hoạt động tình nguyện của thanh thiếu nhi để lan tỏa điều tích cực đến xã hội.

Đại diện các cấp bộ Đoàn đã thăm, tặng quà các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt trước Kỳ thi vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện các cấp bộ Đoàn đã thăm, tặng quà các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt trước Kỳ thi vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Tỉnh đoàn, Thành đoàn Vinh cùng đơn vị đồng hành trao quà cho các em nhỏ ở làng trẻ SOS (thành phố Vinh). Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Tỉnh đoàn, Thành đoàn Vinh cùng đơn vị đồng hành trao quà cho các em nhỏ ở làng trẻ SOS (thành phố Vinh). Ảnh: Thanh Quỳnh

Ba là, các đơn vị cần tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp huy động mọi nguồn lực để chăm lo, đồng hành vì sự phát triển của thanh niên. Tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung không chỉ của chương trình, chiến dịch hôm nay phát động mà các chiến dịch tình nguyện còn lại của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 trong các khối đối tượng thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công nhân, viên chức.

Đoàn phường Hưng Phúc là đơn vị điểm triển khai các hoạt động hưởng ứng sau lễ ra quân. Ước tính có hơn 150 đoàn viên, thanh niên của phường tham dự các hoạt động hưởng ứng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn phường Hưng Phúc là đơn vị điểm triển khai các hoạt động hưởng ứng sau lễ ra quân. Ước tính có hơn 150 đoàn viên, thanh niên của phường tham dự các hoạt động hưởng ứng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Lễ ra quân, Ban Tổ chức chương trình đã trao 10 suất học bổng Tiếng anh Tiếp sức mùa thi với tổng trị giá 105 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn thành phố Vinh.

Ngay sau lễ ra quân, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Vinh đã phối hợp Đoàn cơ sở Lữ đoàn 283 thực hiện các nội dung: cắt tóc, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho gần 200 cháu tại làng trẻ SOS; vẽ tụ điện nở hoa; tổng dọn vệ sinh, xóa biển quảng cáo, rao vặt.

Một số hoạt động trọng tâm được các cơ sở Đoàn triển khai sau lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi và chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2023. Clip: Thanh Quỳnh

Tin mới