Tướng Ba Lan: EU và NATO không thể 'làm tổn thương' Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tướng Ba Lan Waldemar Skrzypczak tin chắc rằng, trước khi xung đột nổ ra ở Ukraine, EU và NATO cực kỳ thận trọng và thực tế này không bị Moskva chú ý. Tuy nhiên, hiện “cửa sổ thời gian” đối với châu Âu đang dần khép lại do thiếu sáng kiến táo bạo. 

quan-doi-nga-tai-mariupol-anh-reuters-8107.jpg
Quân đội Nga tại Mariupol. Ảnh: Reuters

Theo hãng RT ngày 10/1, trong một bài báo cho Wprost, tướng Ba Lan Waldemar Skrzypczak cho biết, trong 2 năm nay, cả NATO và EU đều không có ý tưởng hay chiến lược nào để chống lại các kế hoạch hỗn hợp của Nga.

“Rõ ràng, điều này là đủ đối với Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo Nga không có nhiều điều phải lo lắng, vì ông ấy biết rằng, NATO và EU không thể làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại hoặc ít nhất là khiến Điện Kremlin sợ hãi. Tôi tin chắc rằng, trong thời gian tới, Moskva sẽ ngày càng tiết lộ những ý tưởng táo bạo, khiến NATO ngạc nhiên", tướng Ba Lan Waldemar Skrzypczak cho hay.

Tướng Skshipchak tin chắc rằng, chính NATO và EU sẽ phải tính đến phương án tấn công và một lần nữa củng cố xung quanh Ukraine. Vì vậy, ông đã chỉ trích gay gắt Hungary và Slovakia - những quốc gia phản đối viện trợ cho Ukraine. Và ông không loại trừ rằng, có lẽ đã đến lúc thực hiện "sáng kiến Ba Lan".

Lý giải cho đề xuất của mình, vị tướng Ba Lan cho rằng, điều này sẽ không bị Nga đặc biệt chú ý. Tướng Skshipchak cho rằng, quân đội các nước châu Âu - thành viên của NATO hầu như không tồn tại, và chưa sẵn sàng đối đầu, ngay cả trong việc bảo vệ vùng Baltic. Tất cả đều đang trong quá trình tái tổ chức, cải cách, tái vũ trang, tức là đang trong quá trình thực hiện các kế hoạch dài hạn để tái thiết.

Tướng Ba Lan Skrzypczak lưu ý rằng, mặc dù Tổng thống Ukraine Zelensky đang một mình "gây bão" trên chính trường châu Âu, nhưng không mang lại kết quả như mong muốn. Hơn nữa, tiếng nói ủng hộ Ukraine đang ngày càng mờ nhạt dần, nhất là trong bối cảnh những thành công của quân đội Nga ở mặt trận ngày càng in đậm.

“Đây là tình huống xấu nhất đối với binh lính Ukraine” - vị tướng Ba Lan thừa nhận. Đồng thời, cho rằng, quân đội Ukraine không phải mất tất cả, nhưng để vực dậy, các mối đe dọa phải được kịp thời nhận thấy và ứng phó trước. Trong khi đó, "cánh cửa thời gian" dành cho châu Âu đang dần đóng lại do thiếu sáng kiến táo bạo. /.

Tin mới