Tướng cấp cao của EU hoài nghi về khả năng Kiev tái chiếm các vùng lãnh thổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RT, người đứng đầu uỷ ban quân sự của Liên minh châu Âu (EU) nói rằng, Nga “rõ ràng vượt trội hơn Ukraine” khi so sánh về vũ khí và dự trữ nhân lực.

64e77f9685f54058a040a6de.jpg
Tướng Robert Brieger - người đứng đầu Ủy ban quân sự của Liên Minh châu Âu. Ảnh: GLP

Cụ thể, hôm 24/8, Tướng Robert Brieger - Chủ tịch Uỷ ban Quân sự của EU đã thừa nhận với tờ nhật báo Die Welt của Đức rằng, Ukraine có thể sẽ không đạt được các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột với Nga. Ông Brieger cảnh báo, Nga sở hữu lượng lớn vũ khí vượt trội và nhân lực dự trữ, có thể tiếp tục chiến đấu trong một thời gian dài bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông cũng nói rằng, cuộc phản công của Ukraine được phát động hơn 2 tháng trước “đến nay chưa giành được bất kỳ vùng đất nào”, sau đó kêu gọi “thận trọng” về việc mong đợi bất cứ đột phá nào trong tương lai.

“Số lượng quân đoàn Kiev có sẵn phục vụ cuộc phản công là có hạn” - ông nói với tờ nhật báo Đức, cho biết thêm rằng các lực lượng của Nga đã xây dựng “các tuyến phòng thủ được bảo vệ tốt” trong những tháng trước khi Ukraine bắt đầu chiến dịch.

Vị tướng quốc tịch Áo, hiện đảm nhiệm vai trò chủ trì các hội nghị các tham mưu trưởng của toàn bộ 27 nước thành viên EU, đồng thời đóng vai trò cố vấn cho nhà ngoại giao hàng đầu của EU là ông Josep Borrell, tin rằng cuộc xung đột giữa 2 bên đã trở thành một “cuộc chiến tiêu hao”.

Trong tình hình như vậy, Brieger khẳng định, Moskva sở hữu một số lợi thế dễ thấy so với Ukraine. “Nga có số lượng vũ khí rất lớn và dự trữ quân lực khổng lồ”, ông giải thích, nói thêm rằng “về mặt này, Nga rõ ràng vượt trội so với Ukraine”.

Tướng Brieger lưu ý, các lệnh trừng phạt được phương Tây áp đặt lên Nga vì chiến dịch quân sự đang tiếp diễn của nước này tại Ukraine cũng hầu như không ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục cuộc chiến của Moskva. "Tôi tin rằng Nga có thể tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine trong một thời gian rất dài”, ông nói.

Theo ông Brieger, khả năng của Kiev trong việc tái chiếm toàn bộ những vùng đất mà họ coi là thuộc về lãnh thổ của Ukraine "vẫn còn đáng nghi”. Ông này cũng cho biết bản thân không kỳ vọng EU sẽ cho phép Ukraine gia nhập khối trước khi xung đột kết thúc và tìm ra được một giải pháp hoà bình.

Brieger tin rằng, ngay cả sau đó, tư cách thành viên của Ukraine vẫn có thể đặt ra thêm rủi ro an ninh cho EU. Vị tướng này cho biết, tranh chấp lãnh thổ với Moskva có thể vẫn tiếp tục ngay cả sau khi giao tranh kết thúc. Ông nói thêm, trong tương lai, nếu một cuộc xung đột khác nổ ra, khối EU sẽ phải bảo vệ Ukraine theo Điều 42.7 của hiệp ước EU nếu nước này trở thành quốc gia thành viên.

“Ngay khi Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, điều này sẽ đồng nghĩa với các nghĩa vụ hoàn toàn mới đối với EU về chính sách an ninh”, ông Brieger cho biết, và nói thêm rằng tổ chức này “sẽ bị thách thức nhiều hơn trước rất nhiều”.

Tin mới