Tuyên dương Thiếu nhi Nghệ An vượt khó, học giỏi năm 2014

(Baonghean.vn) - Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, tối 14/7, Sở Lao động TBXH phối hợp với Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ Tuyên dương Thiếu nhi Nghệ An vượt khó, học giỏi năm 2014. Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Lê Xuân Đại, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số ban ngành và địa phương trong toàn tỉnh. 

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ
85 gương mặt đội viên, nhi đồng được tuyên dương trong năm nay là những điển hình tiêu biểu đại diện cho gần 500.000 thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh. Trong số này, rất nhiều em có hoàn cảnh éo le, có em là trẻ mồ côi, bị khuyết tật…nhưng vượt lên khó khăn các em đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và trong công tác đội. Nhiều em là học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi toàn quốc, là chỉ huy đội giỏi, phụ trách sao xuất sắc.
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ,  đồng chí Lê Xuân Đại-Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự vui mừng trước những cố gắng mà Thiếu nhi Nghệ An đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời khẳng định lễ tuyên dương là hoạt động có ý nghĩa; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và xã hội dành cho các em, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu đã không ngừng phấn đấu vượt khó vươn lên, trở thành con ngoan trò giỏi.  Đồng chí cũng mong muốn, thời gian tới, bên cạnh sự nỗ lực của tỉnh thì công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đang cần sự quan tâm, chăm sóc hơn nữa của chính quyền các cấp và toàn xã hội, đặc biệt là hiện nay toàn tỉnh còn có gần 22 ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hơn 100 ngàn trẻ em sống trong các hộ nghèo.
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư tỉnh đoàn trao học bổng cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn trao học bổng cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số
 Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng 22 suất học bổng cho các em học sinh người dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh, mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng; đại diện Trung ương Đoàn, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh...cũng đã tặng giấy khen, quà, hoa và cho 85 Thiếu nhi vượt khó học giỏi.
Mỹ Hà

Tin mới