Tuyên truyền phòng chống đuối nước và xâm hại tình dục trẻ em

(Baonghean.vn) - Ngày 22/5, các trường Tiểu học thuộc huyện Nghĩa Đàn và huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức chương trình ngoại khóa “Tuyên truyền phòng chống đuối nước và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.”

* Tại Trường Tiểu học Nghĩa An, Hội đồng Đội huyện Nghĩa Đàn phối hợp Hội đồng Đội xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn) tổ chức chương trình ngoại khóa “Tuyên truyền phòng chống đuối nước và phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em.”

Cắm biển cảnh báo chống đuối nước tại xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái
Cắm biển cảnh báo chống đuối nước tại xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái

Tại chương trình, các em đã được tìm hiểu, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại tình dục. Ngoài ra, các em đội viên, nhi đồng còn được tập huấn cách phòng, chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em thông qua hình thức sân khấu hóa, xem các tiểu phẩm, pa-nô tuyên truyền, các trò chơi liên quan đến kiến thức phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Các em trả lời các câu hỏi cách phòng chống đuối nước. Ảnh: Minh Thái
Các em trả lời câu hỏi tình huống trong chương trình. Ảnh: Minh Thái

Bên cạnh đó các em còn được tìm hiểu về nguyên nhân và các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước; biện pháp ứng cứu, sơ cứu, cấp cứu khi gặp người bị tai nạn đuối nước; những điều cần chú ý trong quá trình cấp cứu đuối nước. Từ đó, vận dụng vào thực tế để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như trợ giúp những trường hợp bị đuối nước.

Minh Thái

* Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có trên 96 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi. Với đặc thù ở hầu hết các địa phương có nhiều ao, hồ, sông suối nên hàng năm số trẻ bị đuối nước trong dịp hè ở trên địa bàn huyện còn khá cao. 

Quang cảnh buổi hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước trẻ em. Ảnh: Hồng Diện
Quang cảnh buổi hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước trẻ em. Ảnh: Hồng Diện

Nhằm giảm bớt các vụ tai nạn đuối nước có thể xảy ra đối với các em học sinh, đợt này, huyện Quỳnh Lưu đã mời 2 tình nguyện viên là giáo viên dạy thể dục Trường tiểu học Quỳnh Thạch hướng dẫn cho gần 800 học sinh Trường tiểu học Quỳnh Thanh A các kỹ năng, cách nín thở khi ngụp lặn ở dưới nước; kỹ thuật chân bơi trườn sấp, phối hợp kỹ thuật chân tay... Đồng thời, khuyến cáo học sinh không chơi ở những nơi gần ao, hồ có biển báo nguy hiểm. Đặc biệt, khi đi bơi phải có người lớn đi cùng, không tự ý đi bơi một mình hay cùng một nhóm học sinh.

Hồng Diện

TIN LIÊN QUAN

Tin mới