UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022 -2027

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, tại Hội nghị đối thoại giữa Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung với thanh niên năm 2023, UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và gần 500 thanh niên đại diện cho gần 150.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại giữa Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung với thanh niên năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại giữa Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung với thanh niên năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Giai đoạn 2018-2022, UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã phối hợp trên nhiều nội dung, đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng. Nhận thức của chính quyền, tổ chức Đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ được nâng lên.

Các nội dung phối hợp công tác được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả cụ thể. UBND tỉnh lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, làm việc với tổ chức Đoàn để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi; có nhiều cơ chế, chính sách mới được đề ra phù hợp với thanh niên và công tác thanh niên.

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trình bày Báo cáo phối hợp giai đoạn 2017-2022 và dự thảo Quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trình bày Báo cáo phối hợp giai đoạn 2017-2022 và dự thảo Quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Phạm Bằng

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; huy động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai bên cũng thống nhất đánh giá: Một số nội dung phối hợp còn chưa cụ thể để triển khai trong thực tế, một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên trong xã hội còn ngại khó, ngại khổ, chưa chịu khó học tập, rèn luyện. Việc phát huy các điển hình tiên tiến sau tuyên dương chưa được quan tâm đúng mức. Giáo dục kỹ năng xã hội trong trường học chưa đạt kết quả theo mục tiêu đặt ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo UBND tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức và đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chuyển biến chậm. Công tác phối hợp vận động, khuyến khích, phát huy vai trò của thanh thiếu nhi Nghệ An ở trong và ngoài nước hướng về quê hương còn hạn chế.

Nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp còn hạn chế so với nhu cầu vay vốn của thanh niên. Tiến độ triển khai một số chương trình, đề án còn chậm. Một số vấn đề bức thiết liên quan trực tiếp đến thanh, thiếu niên thực hiện hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp thực hiện giám sát chưa được quan tâm đúng mức. Việc thực hiện phản biện xã hội chưa được đưa vào quy chế để thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Phạm Bằng

Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023-2027 với 10 nội dung.

Mục tiêu quy chế nhằm phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, bồi dưỡng thế hệ trẻ tỉnh Nghệ An phát triển toàn diện. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh, tinh thần cách mạng, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên. Đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, cùng nhau hành động, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Nghệ An phát triển trở thành tỉnh khá của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022./.

Tin mới