Ukraine bức xúc trước ý tưởng nguồn hỗ trợ của Mỹ là gói cho vay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kiev coi ý tưởng Mỹ hỗ trợ Ukraine dưới hình thức cho vay là xúc phạm, Politico đưa tin hôm thứ Tư, dẫn nguồn tin thân cận với Văn phòng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nói rằng, Washington chỉ nên hỗ trợ Kiev dưới hình thức cho vay, vì bản thân Hoa Kỳ đã tích lũy một khoản nợ quốc gia khổng lồ.

Capture.JPG
Nga phát hiện đạn của lực lượng vũ trang Ukraine để lại trên thực địa.

Theo tờ Politico, mặc dù ý tưởng này đã được thảo luận tại Quốc hội Mỹ trong vài tuần nhưng Kiev không được thông báo cụ thể về nó. Nguồn tin lưu ý rằng ông chưa nghe thấy bất kỳ đề xuất cụ thể nào về chủ đề này được gửi tới Kiev.

Tuy nhiên, nhìn chung Kiev không thích ý tưởng này, tờ Politico viết. Theo nguồn tin, ở Ukraine, hành động này bị coi là "có phần xúc phạm" do được đảm bảo an ninh theo Bản ghi nhớ Budapest.

Dự luật không chắc chắn

Bất chấp việc Mỹ phân bổ gói viện trợ 300 triệu USD "độc đáo" cho Kiev vào tuần trước, Quốc hội Mỹ vẫn chưa đồng ý về dự luật viện trợ 60 tỷ USD, kể cả viện trợ cho Ukraine. Nhà Trắng lưu ý rằng khoản viện trợ không báo trước sẽ chỉ đủ cho quân đội Ukraine trong "vài tuần".

Trong bối cảnh không chắc chắn về dự luật phân bổ tiền cho Kiev, vốn đã diễn ra được vài tháng, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện chuẩn bị kế hoạch riêng của họ để giúp Ukraine dưới hình thức cho vay hoặc Lend-Lease (cho vay - cho thuê), chứ không phải viện trợ không hoàn lại như từ trước đến nay, theo các phương tiện truyền thông trong nước Mỹ.

Tin mới