Ukraine lên kế hoạch tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga?

(Baonghean.vn) - Tờ Sohu (Trung Quốc) đưa tin, Ukraine đang phát triển tên lửa chống hạm siêu thanh với hy sọng sẽ kiểm soát quyền lực trên toàn bộ khu vực Biển Đen.
Các hạm đội tàu chiến trên Biển Đen. Ảnh: Ria Novosti
Các hạm đội tàu chiến trên Biển Đen. Ảnh: Ria Novosti

Tên lửa mang tên "Tia sét" được khẳng định có vai trò chủ yếu đối đầu với Nga. "Với sự hỗ trợ của tên lửa này, Ukraine hy vọng sẽ kiểm soát được quyền lực độc quyền tại Biển Đen" - tác giả của bài báo trên tờ Sohu viết. 

Mặc dù hiện tại chưa xác định được chính xác đặc điểm khối lượng và kích thước của tên lửa, nhưng một trong các nhà thiết kế tiết lộ, tên lửa "Tia sét" của Ukraine có khả năng tương đương với tên lửa chống hạm X-31 của Nga, thêm vào đó, "Tia sét" được phát triển với tốc độ cao hơn và cải thiện tầm bắn xa hơn. 
Theo phân tích về tên lửa chống hạm siêu thanh của Ukraine, bài viết đã đưa ra một số dự đoán về chi tiết của tên lửa "Tia sét" như: có thân hình trụ, được trang bị động cơ tên lửa trực tiếp. Tên lửa sử dụng hệ thống hai cửa hút khí hình chữ nhật, nằm ở hai bên thân tàu. 

Tin mới