Ukraine quyết tạo cú hích lớn trong mùa đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 Bùn lầy và tuyết đóng băng trong mùa đông đã làm chậm nhịp độ phản công của Ukraine, trong khi quân đội Nga đang tìm cách ổn định tiền tuyến ở phía Nam và phía Đông.

Đà phản công của Ukraine đang chậm lại

Bakhmut hiện là tâm điểm trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Bất chấp thương vong lớn, quân đội hai bên vẫn giao tranh ác liệt tại đây và không có dấu hiệu nhượng bộ đối phương.

Tuy nhiên, ở cấp độ chiến lược, các hoạt động tấn công đã chậm lại sau những bước tiến quan trọng của Ukraine, như giải phóng thành phố Kherson sau khi Nga rút quân khỏi thành phố này.

Các binh sĩ Ukraine tại Bakhmut vào ngày 1/11. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Ukraine tại Bakhmut vào ngày 1/11. Ảnh: Reuters

Cuộc giao tranh giữa hai bên phần lớn đã quay trở lại các cuộc đấu pháo binh, vốn là đặc trưng của giai đoạn tạm lắng của cuộc xung đột đã kéo dài gần 10 tháng, trong khi quân đội hai bên chờ đợi nhiệt độ giảm sâu hơn khiến mặt đất đóng băng.

Mặt đất ở Ukraine sẽ đóng băng dày vào giữa tháng 1 năm sau, giúp các phương tiện có thể dễ dàng di chuyển trên đường bộ hơn. Đây được coi là cơ hội cho các đơn vị cơ giới của Ukraine tiến sâu vào phía sau phòng tuyến của Nga và thực hiện phản công.

Các cuộc phản công của Ukraine đã giải phóng nhiều phần lãnh thổ Nga giành quyền kiểm soát từ ngày 24/2. Hiện tại, các đội pháo binh và lực lượng đặc biệt Ukraine đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, nhằm vào các trung tâm chỉ huy, kho tiếp tế và tuyến đường hậu cần của Nga.

“Dựa trên tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các quan chức khác, có vẻ như tất cả các đồng minh phương Tây đã chấp nhận thực tế rằng Ukraine sẽ không dừng lại. Tôi chưa thấy bất kỳ mong muốn hay nỗ lực nhằm gây áp lực lên Ukraine để đàm phán vào thời điểm này”, Mark Voyger, cựu cố vấn đặc biệt về các vấn đề Nga và Á - Âu cho Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, Tướng Ben Hodges, nhận định.

Dan Soller, cựu quan chức tình báo quân đội Mỹ, nói rằng “các dấu hiệu cho thấy có khả năng xảy ra cuộc tấn công của Ukraine vào mùa đông này” từ Zaporizhzhia về phía Nam tới Melitopol.

“Thời gian Ukraine thực hiện cuộc tấn công ở khu vực này có thể từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 2 năm sau. Điều này phụ thuộc vào thời tiết và nếu các con sông đóng băng, Ukraine sẽ tiến hành các cuộc tấn công dễ dàng hơn”.

Một cuộc tấn công như vậy có khả năng sẽ cho phép các lực lượng Ukraine cắt đứt các tuyến đường sắt và đường bộ quan trọng kéo dài về phía Tây từ biên giới Nga, đi qua Mariupol và vào bán đảo Crimea.

Ukraine chuyển hướng về phía Nam

Roman Kostenko, một thành viên của quốc hội Ukraine từ Odessa, cho rằng sông Dineper chảy xiết đang đặt ra thách thức cho Ukraine.

“Rất khó để vượt qua sông trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào”, ông Kostenko nói, đề cập đến dòng sông hiện đang ngăn cách các vị trí của Ukraine và Nga.

“Liệu chúng ta có thể vượt qua sông để giành lại lãnh thổ ở bờ bên kia vào thời điểm hiện tại hay không? Tôi rất nghi ngờ về điều đó. Xét về việc giành lại lãnh thổ, chúng tôi có nhiều khu vực như Zaporizhzhia, Melitopol, Berdyansk”, ông nói thêm, nhấn mạnh hướng tấn công của Ukraine về phía Nam tới các thành phố cảng của bờ biển Azov.

“Nếu có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ở đó, chúng tôi có cơ hội tốt để quay trở lại bờ Nam sông Dnieper để giải phóng phần còn lại của Kherson. Nếu vậy, tất cả các hoạt động hậu cần của Nga sẽ phải được định tuyến lại qua Crimea”.

Chuyên gia Voyger cho rằng Ukraine sẽ có ưu thế ở khu vực phía Nam hơn so với phía Đông. “Tôi nghĩ Ukraine nên tiến quân càng nhanh càng tốt về phía Melitopol trong nỗ lực bao vây Crimea. Nếu không, Nga sẽ sử dụng thời gian để xây dựng tuyến phòng thủ trong toàn bộ khu vực này”.

“Nếu giành lại quyền kiểm soát Melitopol, áp lực phản công của Ukraine ở Bakhmut sẽ giảm. Sau đó, Ukraine có thể dễ dàng giành lại các khu vực còn lại và giải phóng Donetsk”, ông Voyger nói.

Melitopol là một thành phố có vị trí chiến lược thuộc vùng Zaporizhzhia mà Nga đã sử dụng làm trung tâm hậu cần kể từ khi sáp nhập. Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov cho rằng Nga đã chuyển các tổ hợp tên lửa S-300 và các vũ khí có độ chính xác cao khác tới thành phố này nhằm bắn phá các khu vực ở Zaporizhzhia.

Đầu tuần này, lực lượng Ukraine đã tấn công vào cây cầu có tính chiến lược đối với hệ thống hậu cần Nga ở Melitopol. Cây cầu này được binh lính Nga sử dụng để đưa thiết bị quân sự vào khu vực.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, chiến thuật của Ukraine nhằm gây sức ép với các lực lượng Nga ở Melitopol được cho là tương tự chiến thuật họ sử dụng tại Kherson, nhắm vào cả binh sĩ và các tuyến đường tiếp tế.

Theo ông Voyger, Điện Kremlin có thể sẽ dành cả mùa đông để cố gắng ổn định tiền tuyến “bằng các biện pháp quân sự, biện pháp ngoại giao, bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine và đưa thêm quân tiếp viện”. Ngoài ra, Nga cũng có thể xây dựng lực lượng dọc biên giới Ukraine – Belarus để đánh lạc hướng Kiev và bố trí quân phòng ngự ở đó. “Nhưng tôi nghĩ họ sẽ khó thực hiện được điều này”, ông Voyger nói.

Ông Kostenko cho rằng Tổng thống Putin sẽ cố gắng giành được một thành công lớn trên chiến trường trong thời gian tới.

“Nga có thể sẽ nỗ lực tấn công ở các khu vực Donetsk và Lugansk, dù theo quan điểm của tôi, họ có nhiều ưu thế ở Zaporizhzhia hơn. Họ đang tìm kiếm một chiến thắng, trong khi đối với chúng tôi, điều quan trọng là củng cố hệ thống phòng thủ ở những khu vực đó đồng thời huy động lực lượng cho cuộc phản công sắp tới ở Zaporizhzhia”./.

Tin mới