Ứng dụng web vào du lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam

Trang web du lịch cung cấp cho du khách các thông tin như “Điểm đến cần tới”, “Trải nghiệm”, “Ẩm thực”... tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Mới đây, Ban Quản lý Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (Dự án EU-ESRT, do Liên minh châu Âu tài trợ) đã bàn giao thương hiệu du lịch "The Essence of Vietnam" cùng trang web du lịch mới xây dựng (http://theessenceofvietnam.com) cho ba địa phương Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Với tên gọi “The Essence of Vietnam” (Tinh hoa Việt Nam), thương hiệu điểm đến đã được các cơ quan quản lý của ba địa phương Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất trong một biên bản ghi nhớ được ký ngày 18/5/2016.

du lich hue - da nang - quang nam de dang hon voi ung dung web hinh 0
Trang web he Essence of Vietnam.

Thương hiệu hướng tới việc định vị điểm đến như là một phần tinh túy của Việt Nam, nơi du khách có thể khám phá văn hóa, bờ biển và trải nghiệm ẩm thực tốt nhất, tất cả cùng tập trung tại một chỗ. Thương hiệu điểm đến phản ánh và tăng cường sức mạnh của ba địa phương như một thể thống nhất, một khu vực trung tâm vô giá của Việt Nam, nơi có chất lượng được đảm bảo tương xứng với truyền thống văn hóa lâu đời và di sản phong phú.

Trang web du lịch mới xây dựng (http://theessenceofvietnam.com) quảng bá xuyên suốt các sản phẩm du lịch của cả ba địa phương với mục tiêu khuyến khích du khách khám phá nhiều hơn, lưu trú lâu hơn, mục đích cuối cùng là gia tăng đóng góp từ kinh tế du lịch đối với các doanh nghiệp và cộng đồng tại khu vực. Trang web du lịch cung cấp cho du khách các thông tin như “Điểm đến cần tới”, “Trải nghiệm”, “Ẩm thực” và “Hành trình truyền cảm hứng” cho cả ba địa phương. Mục lên kế hoạch trên trang web cung cấp các thông tin du lịch hữu ích như quy định về thị thực cho du khách quốc tế, khí hậu, giao thông và cách tiếp cận các trung tâm thông tin du lịch tại khu vực.

Trang web phản ánh trực tiếp kết quả nghiên cứu của Dự án EU-ESRT và phản hồi từ ngành Du lịch, trong đó chỉ ra rằng phần lớn du khách tới thăm khu vực Duyên hải miền Trung không chỉ lưu trú tại một tỉnh trong kỳ nghỉ của họ, mà còn ghé thăm một hoặc hai điểm đến còn lại.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hỗ trợ của Dự án EU-ESRT đã hình thành một tiền đề trong việc đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch trong việc xây dựng sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch ba địa phương, website du lịch... bước đầu tạo hiệu ứng tốt trong việc liên kết, mở rộng hướng hợp tác trong việc liên kết phát triển du lịch./.

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới