Vấn nạn 'kéo' chợ... ra đường

(Baonghean.vn) - Mặc dù trong chợ diện tích còn khá rộng, nhưng người dân vẫn cố tình “kéo” chợ ra đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước chợ xép thuộc phường Cửa Nam (TP Vinh) là địa điểm thường xuyên vi phạm an toàn giao thông. Buổi chiều hàng ngày, trước lối vào chợ, nơi giao với quốc lộ 46, luôn đông người bán, kẻ mua gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Ảnh: Huy Thư
Trước chợ xép thuộc phường Cửa Nam (TP Vinh) thường xuyên vi phạm an toàn giao thông. Buổi chiều hàng ngày, trước lối vào chợ, nơi giao với Quốc lộ 46 thường nhốn nháo người bán, kẻ mua gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Ảnh: Huy Thư
Hai bên lối vào chợ, người dân bàyhàng hóa lấn hẳn ra lòng đường để bán. Ảnh: Huy Thư
Hai bên lối vào chợ, người dân bày hàng hóa lấn hẳn ra lòng đường để bán. Ảnh: Huy Thư
Tại huyện Thanh Chương, tình trạng họp chợ ngay trên lòng, lề đường diễn ra khá nhiều. Ngay trước chợ Đón (thị trấn Dùng), nơi khúc quanh khá nguy hiểm của Quốc lộ 46, người dân vẫn họp chợ dưới lòng đường. Ảnh: Huy Thư
 Tại huyện Thanh Chương, tình trạng họp chợ ngay trên lòng, lề đường diễn ra khá nhiều. Ngay trước chợ Đón (thị trấn Dùng), nơi khúc quanh khá nguy hiểm của Quốc lộ 46, người dân vẫn họp chợ dưới lòng đường. Ảnh: Huy Thư
Chợ Rạng tại xã Thanh Hưng (Thanh Chương) gần một nửa số người đi chợ họp trên đường. Tại đây, 300 – 400m của Quốc lộ 46 đã hoàn toàn bị biến thành chợ. Rất đông người mua, kẻ bán tấp nập giữa lòng đường. Ảnh: Huy Thư
Chợ Rạng tại xã Thanh Hưng (Thanh Chương) gần một nửa số người đi chợ họp trên đường. Tại đây, 300 - 400m của Quốc lộ 46 đã hoàn toàn bị biến thành chợ. Rất đông người mua, kẻ bán tấp nập giữa lòng đường. Ảnh: Huy Thư
 Lúc cao điểm, chợ đông, đoạn đường trước chợ đã bị ách tắc cục bộ. Ảnh: Huy Thư
Lúc cao điểm, chợ đông, đoạn đường trước chợ bị ách tắc cục bộ. Ảnh: Huy Thư
Chợ Giăng ở xã Thanh Tiên (Thanh Chương) là điển hình về vi phạm ATGT. Khoảng 600 – 700 m đường trước cổng chợ đã bị biến thành chợ. Đi trên quốc lộ 46, mà cứ ngỡ như đi giữa chợ. Ở đây, lòng, lề đường đã hoàn toàn bị người đi chợ chiếm dụng, không còn lối đi cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Huy Thư
Chợ Giăng ở xã Thanh Tiên (Thanh Chương) là "điển hình" về vi phạm ATGT. Khoảng 600 - 700 m đường trước cổng chợ đã bị biến thành chợ. Đi trên Quốc lộ 46, mà cứ ngỡ như đi giữa chợ. Ở đây, lòng, lề đường đã hoàn toàn bị người đi chợ chiếm dụng, không còn lối đi cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Huy Thư
Trước cổng chợ Mới ở xã Thuận Sơn (Đô Lương) cũng là một điểm nóng vi pham an toàn giao thông. Tại đây, người dân cũng thường tập trung mua bán giữa đường. Qua khảo sát thực tế cho thấy, khi lực lượng chức năng các địa phương “ra tay” trong tháng hành động cao điểm, tình hình vi phạm ATGT trước các chợ ven quốc lộ 46 có chuyển biến tích cực, nhưng ngay sau đó, đã nhanh chóng tái diễn. Tình trạng “kéo” chợ ra đường trong thời gian qua, đang gây bức xúc cho người tham gia giao thông, yêu cầu các địa phương vào cuộc thường xuyên, triệt để. Ảnh: Huy Thư
Trước cổng chợ Mới ở xã Thuận Sơn (Đô Lương) cũng là một điểm nóng vi phạm an toàn giao thông. Tại đây, người dân cũng thường tập trung mua bán giữa đường. Quan sát thực tế cho thấy, khi lực lượng chức năng các địa phương “ra tay” trong tháng hành động cao điểm, tình hình vi phạm ATGT trước các chợ ven Quốc lộ 46 có chuyển biến tích cực, nhưng ngay sau đó, đã nhanh chóng tái diễn. Tình trạng “kéo” chợ ra đường trong thời gian qua đang gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Ảnh: Huy Thư          


                                                             Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới