'Vầng trăng yêu thương' đến với các em nhỏ huyện miền núi Quỳ Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 6/9, tại điểm Trường THCS xã Diên Lãm (Quỳ Châu), Liên quân Báo chí Nghệ An phối hợp với Ban Nội Chính Tỉnh ủy và UBND huyện Quỳ Châu tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương", tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2022 và chào mừng năm học mới 2022-2023.
Trao tặng 50 chiếc xe đạp cùng 1.200 ly sữa cho trẻ em nghèo xã Diên Lãm. Ảnh: Kế Kiên
Trao tặng 50 chiếc xe đạp cùng 1.200 ly sữa cho trẻ em nghèo xã Diên Lãm. Ảnh: Kế Kiên

Tại chương trình, Ban tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương" mùa thứ 9 đến từ Câu lạc bộ báo chí Nghệ An cùng các đại biểu và các em thiếu nhi được thưởng thức chương trình văn nghệ vui Tết Trung thu đặc sắc, sôi nổi, tràn đầy niềm vui của các em học sinh và giáo viên đến từ Trường Tiểu học và Trường THCS Diên Lãm.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng 7 chiếc xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Kế Kiên

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng 7 chiếc xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Kế Kiên

Tại đây, đại diện của CLB Liên quân Báo chí Nghệ An, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng hơn 1.000 suất quà cho các em nhỏ, gồm: 71 chiếc xe đạp, 300 suất học bổng (mỗi suất 500 ngàn đồng), 1 bộ tủ sách trị giá 50 triệu đồng, 1 bộ thiết bị trường học trị giá 40 triệu đồng; 800 suất quà gồm sách, bút, sữa và bánh kẹo cho học sinh toàn xã Diên Lãm. Tổng giá trị của chương trình ước tính hơn 500 triệu đồng.

Chương trình "Vầng trăng yêu thương" mang lại cho các em thanh thiếu nhi những món quà tràn đầy tình cảm. Ảnh: Kế Kiên

Chương trình "Vầng trăng yêu thương" mang lại cho các em thanh thiếu nhi những món quà tràn đầy tình cảm. Ảnh: Kế Kiên

Trước đó, Liên quân Báo chí Nghệ An - Ban Nội chính Tỉnh uỷ - UBND huyện Quỳ Châu đã tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho toàn bộ học sinh xã Diên Lãm.

Chương trình "Vầng trăng yêu thương" đã mang lại cho các em thanh thiếu nhi những món quà tràn đầy tình cảm, làm ấm lòng những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, là nguồn động viên, khuyến khích, giúp các em thêm lạc quan, tin yêu về cuộc sống./.

Tin mới