Vinh danh di sản của nhà 'Nghệ học' Ninh Viết Giao

(Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của các đại biểu tham dự lễ gặp mặt chúc mừng công trình đạt giải thưởng Hồ Chí Minh của cố Phó Giáo sư Ninh Viết Giao, do Sở VH&TT tổ chức vào chiều 8/12.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Thông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở VH&TT, Sở GD&ĐT cùng đông đảo thân nhân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của cố Phó Giáo sư Ninh Viết Giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phước Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phước Anh

Quê ở tỉnh Thanh Hóa nhưng cố Phó Giáo sư Ninh Viết Giao lại gắn bó sâu sắc với mảnh đất Nghệ An. Ngoài việc dạy học ở trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng, từ năm 1953, ông còn tham gia sưu tầm và nghiên cứu văn hóa dân gian xứ Nghệ.

Đức tính tự học và lòng đam mê nghiên cứu, tìm hiểu đã đưa ông trở thành một nhà nghiên cứu, nhà địa phương học. Với 50 tác phẩm, đầu sách cùng hàng ngàn trang viết để đời, ông đã trở thành nhà “Nghệ học” và được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập “người có nhiều công trình nghiên cứu nhất về văn hóa dân gian xứ Nghệ”.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An tặng hoa chúc mừng đại diện thân nhân cố Phó Giáo sư Ninh Viết Giao. Ảnh: Phước Anh
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An tặng hoa chúc mừng đại diện thân nhân cố Phó Giáo sư Ninh Viết Giao. Ảnh: Phước Anh

Đánh giá, ghi nhận công lao và giá trị khoa học các công trình của ông, ngay từ năm 1984, thầy giáo Ninh Viết Giao là giáo viên cấp 3 duy nhất ở địa phương được phong hàm Giáo sư cấp 1 (nay gọi là Phó Giáo sư), được tặng Giải thưởng nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2000.

Đặc biệt, tháng 5/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh - Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho cố Phó Giáo sư Ninh Viết Giao, với công trình “Kho tàng Vè xứ Nghệ” 9 tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông điểm lại những công trình nghiên cứu nổi bật của cố Phó Giáo sư Ninh Viết Giao; đồng thời nhấn mạnh, kho tàng di sản mà cố Phó Giáo sư để lại góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng văn hóa quê hương Nghệ An.

Phước Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới