Vở kịch nói “Sóng muôn đời thao thức” công diễn ở Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Tối 19/ 3, tại sân vận động xã Nghi Long huyện Nghi Lộc, Nhà hát kịch Quân đội tổ chức biểu diễn vở kịch nói "Sóng muôn đời thao thức". Đây là buổi biểu diễn không bán vé, phục vụ đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Nghi Lộc.
Vở kịch nói
Vở kịch nói "Sóng muôn đời thao thức" gây xúc động cho khán giả. Ảnh: Quang Dũng
Vở diễn "Sóng muôn đời thao thức" của tác giả Chu Thơm, do đạo diễn, NSND Lê Hùng dàn dựng, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tình đồng chí, đồng đội cao đẹp của những người chiến sĩ trên mặt trận lao động sản xuất thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Qua đó, vở diễn cũng nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải sống có trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, xứng đáng với thế hệ những người đi trước đã hy sinh xương máu cho hòa bình, độc lập.  
Buổi biểu diễn thu hút hàng trăm người dân đến xem. Ảnh: Quang Dũng
Buổi biểu diễn thu hút hàng trăm người dân đến xem. Ảnh: Quang Dũng
Buổi diễn thu hút hàng trăm người dân và cán bộ, chiến sỹ đến xem, hưởng ứng.  

Tin mới