Vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc cho thấy EU hoàn toàn bị Mỹ kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo chuyên gia Wang Zaibang, các chính trị gia và truyền thông đại chúng tại hầu hết các quốc gia đều hiểu rõ ai đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt này.

N7D37YZGSJLB7I2OJ2QJMZTM7M.jpg
Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 26/9 đưa tin, chuyên gia quan hệ quốc tế của Viện nghiên cứu Taihe, Trung Quốc là Wang Zaibang khẳng định, việc chưa có kết quả điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đang hoàn toàn bị Mỹ kiểm soát.

Chuyên gia này nói với TASS: “Vụ việc này cho thấy, dường như giới tinh hoa châu Âu đang hoàn toàn bị Mỹ kiểm soát. Các quốc gia châu Âu không còn khả năng tự chủ để giải quyết vấn đề liên quan đến các lợi ích căn bản của họ”.

Theo Wang Zaibang, các chính trị gia và truyền thông đại chúng tại hầu hết các quốc gia đều nhận thức rõ ai đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt.

Chuyên gia này nhận định: “Chỉ có quốc gia nào được hưởng lợi nhiều nhất mới có thể cắt đứt huyết mạch năng lượng giữa Nga và châu Âu một cách dứt khoát như vậy. Khỏi phải nói đó chính là Mỹ”.

Bình luận về cuộc điều tra do Đan Mạch, Đức và Thụy Điển tiến hành, ông nói rằng vấn đề chính "không phải là thiếu kết quả mà là họ không dám công bố chúng".

Chuyên gia này phỏng đoán kế hoạch phá hoại do Washington vạch ra và do Anh thực hiện. Nhà phân tích Trung Quốc lưu ý: “Hải quân Mỹ và Anh có năng lực kỹ thuật để thực hiện những việc như vậy”.

Ngày 27/9/2022, Nord Stream AG cho biết, 3 đoạn đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi của Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 đã bị thiệt hại chưa từng có. Các nhà địa chấn học Thụy Điển ghi nhận 2 vụ nổ dọc các đường ống Dòng chảy phương Bắc vào ngày 26/9. Văn phòng Tổng công tố Nga sau đó đã mở vụ án điều tra hành vi khủng bố quốc tế.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã tiến hành các cuộc điều tra cấp quốc gia riêng nhưng từ chối cho Nga tham gia vào các thủ tục điều tra.

Các nguồn tin, trích dẫn nhiều nguồn khác nhau, xuất hiện sau đó trên các phương tiện truyền thông Mỹ và châu Âu cho rằng các nhóm của Ukraine không liên kết với chính quyền Kiev có thể đã tham gia vào vụ phá hoại.

Trong khi đó, nhà báo Mỹ từng đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh viện dẫn các nguồn tin tình báo, khẳng định rằng vụ tấn công được thực hiện bởi một đội phá dỡ dưới nước của quân đội Mỹ theo lệnh của Tổng thống Joe Biden.

Tin mới