Vượt núi, vào bản làm căn cước cho người dân giữa ngày lễ

(Baonghean.vn)- Những ngày nghỉ lễ này, trong khi mọi người sum họp, nghỉ ngơi thì rất nhiều cán bộ chiến sỹ Công an Nghệ An đang băng đồi, vượt núi đến với các bản làng vùng biên để thu thập dữ liệu, làm căn cước công dân.
Thực hiện đợt cao điểm “70 ngày, đêm” cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đối với công dân có hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An hiện đang cư trú trong và ngoài địa bàn tỉnh, từ ngày 26/4/2023, Công an Nghệ An đã thành lập 3 tổ công tác tăng cường đến các huyện biên giới để làm CCCD lưu động. Mỗi tổ gồm 10 đồng chí, nòng cốt là CBCS thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trực tiếp đến các xã biên giới thuộc 6 huyện: Thanh Chương, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Quế Phong để thu nhận dữ liệu. Ảnh: Hồng Ngọc
Thực hiện đợt cao điểm “70 ngày, đêm” cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đối với công dân có hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An hiện đang cư trú trong và ngoài địa bàn tỉnh, từ ngày 26/4/2023, Công an Nghệ An đã thành lập 3 tổ công tác tăng cường đến các huyện biên giới để làm CCCD lưu động. Mỗi tổ gồm 10 đồng chí, nòng cốt là CBCS thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trực tiếp đến các xã biên giới thuộc 6 huyện: Thanh Chương, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Quế Phong để thu nhận dữ liệu. Ảnh: Hồng Ngọc
Tại huyện Kỳ Sơn và Thanh Chương, xuyên suốt dịp nghỉ lễ, 3 tổ công tác của Công an tỉnh đã khắc phục khó khăn, thực hiện thu nhận hồ sơ CCCD, định danh điện tử tại 41 bản thuộc 6 xã: Keng Đu, Đọoc Mạy, Bắc Lý, Mỹ Lý, Thanh Sơn và Ngọc Lâm. Ảnh: Hồng Ngọc
Tại huyện Kỳ Sơn và Thanh Chương, xuyên suốt dịp nghỉ lễ, 3 tổ công tác của Công an tỉnh đã khắc phục khó khăn, thực hiện thu nhận hồ sơ CCCD, định danh điện tử tại 41 bản thuộc 6 xã: Keng Đu, Đọoc Mạy, Bắc Lý, Mỹ Lý, Thanh Sơn và Ngọc Lâm. Ảnh: Hồng Ngọc
Đây là những địa bàn đặc biệt khó khăn, muốn đến các điểm tập trung dân cư, đoàn công tác phải di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. Hầu hết ô tô chỉ vào được đến trung tâm xã, còn ở các bản và các hộ dân có người già, tàn tật, neo đơn thì chủ yếu là đi bộ. Nhiều điểm, cán bộ chiến sĩ phải leo dốc, vượt núi gần nửa ngày trời mới đến nơi. Trong lúc đó, máy móc, phương tiện để thu thập dữ liệu là chuyên dụng và khá lỉnh kỉnh; mọi người phải bảo vệ thiết bị rất cẩn thận, tránh trục trặc khi triển khai. Ở nhiều bản và cụm dân cư vùng sâu vùng xa chưa có điện lưới nên phải dùng máy phát điện. Vì thế tiết kiệm nhiên liệu là ưu tiên hàng đầu. Mọi thao tác của cán bộ thực hiện phải và nhanh, chính xác, giảm thiểu mọi hoạt động tiêu tốn năng lượng của thiết bị. Ảnh: Hồng Ngọc
Đây là những địa bàn đặc biệt khó khăn, muốn đến các điểm tập trung dân cư, đoàn công tác phải di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. Hầu hết ô tô chỉ vào được đến trung tâm xã, còn ở các bản và các hộ dân có người già, tàn tật, neo đơn thì chủ yếu là đi bộ. Nhiều điểm, cán bộ chiến sĩ phải leo dốc, vượt núi gần nửa ngày trời mới đến nơi. Trong lúc đó, máy móc, phương tiện để thu thập dữ liệu là chuyên dụng và khá lỉnh kỉnh; mọi người phải bảo vệ thiết bị rất cẩn thận, tránh trục trặc khi triển khai. Ở nhiều bản và cụm dân cư vùng sâu vùng xa chưa có điện lưới nên phải dùng máy phát điện. Vì thế tiết kiệm nhiên liệu là ưu tiên hàng đầu. Mọi thao tác của cán bộ thực hiện phải và nhanh, chính xác, giảm thiểu mọi hoạt động tiêu tốn năng lượng của thiết bị. Ảnh: Hồng Ngọc
Hơn nữa, cư dân ở đây hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, quanh năm làm rẫy nên bàn tay chai sạn do lao động; vì vậy, việc lấy vân tay rất vất vả. Các “mẹo” đều được các anh chị áp dụng triệt để như: Ngâm tay vào nước có ga cho mềm da, dùng các loại dầu gió để nổi rõ đường vân…, thậm chí nhiều chị phải dùng kem dưỡng da mang theo để hỗ trợ. Ảnh: Hồng Ngọc
Hơn nữa, cư dân ở đây hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, quanh năm làm rẫy nên bàn tay chai sạn do lao động; vì vậy, việc lấy vân tay rất vất vả. Các “mẹo” đều được các anh chị áp dụng triệt để như: Ngâm tay vào nước có ga cho mềm da, dùng các loại dầu gió để nổi rõ đường vân…, thậm chí nhiều chị phải dùng kem dưỡng da mang theo để hỗ trợ. Ảnh: Hồng Ngọc
Trong số họ, nhiều người lần đầu tiên được chụp ảnh nên trước ống kính rất bối rối. Cán bộ công an đã phải hướng dẫn tỷ mỉ, tận tâm để họ bình tĩnh, tập trung, làm sao cho hình ảnh đạt yêu cầu. Ảnh: Hồng Ngọc
Trong số họ, nhiều người lần đầu tiên được chụp ảnh nên trước ống kính rất bối rối. Cán bộ công an đã phải hướng dẫn tỷ mỉ, tận tâm để họ bình tĩnh, tập trung, làm sao cho hình ảnh đạt yêu cầu. Ảnh: Hồng Ngọc
Trong quá trình thực hiện thu thập dữ liệu làm CCCD, các tổ công tác nhận được sự hỗ trợ rất hiệu quả của Công an huyện, trực tiếp là lực lượng Công an xã. Nhờ nắm chắc địa bàn và làm tốt công tác dân vận khéo nên Công an các xã đã nhanh chóng tập hợp được người dân tại điểm thu thập dữ liệu, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức… Ảnh: Hồng Ngọc
Trong quá trình thực hiện thu thập dữ liệu làm CCCD, các tổ công tác nhận được sự hỗ trợ rất hiệu quả của Công an huyện, trực tiếp là lực lượng Công an xã. Nhờ nắm chắc địa bàn và làm tốt công tác dân vận khéo nên Công an các xã đã nhanh chóng tập hợp được người dân tại điểm thu thập dữ liệu, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức… Ảnh: Hồng Ngọc
Mỗi tổ công tác của Công an tỉnh tăng cường trong thời gian khoảng 10 ngày. Sau đó, các tổ khác lại thay thế và tiếp tục vượt núi, băng rừng đến các bản làng khác. Họ chỉ dừng lại khi tất cả đồng bào trong độ tuổi được cấp CCCD. Ảnh: Hồng Ngọc
Mỗi tổ công tác của Công an tỉnh tăng cường trong thời gian khoảng 10 ngày. Sau đó, các tổ khác lại thay thế và tiếp tục vượt núi, băng rừng đến các bản làng khác. Họ chỉ dừng lại khi tất cả đồng bào trong độ tuổi được cấp CCCD. Ảnh: Hồng Ngọc

Tin mới