Đưa xuồng vào hầm thủy điện tìm 3 công nhân mất tích

Tỉnh Phú Yên huy động hàng chục chiến sĩ, thợ lặn cùng hai xuồng cao su vào hầm thủy điện La Hiêng 2 tìm kiếm 3 công nhân bị nước lũ cuốn trôi mất tích. 
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân bị lũ cuốn trong đường hầm thủy điện La Hiêng 2. Ảnh: Chí Phan.
Sau 3 ngày nỗ lực hút nước, tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn vào đường hầm thủy điện La Hiêng 2 (huyện Đồng Xuân, tỉnh  Phú Yên), lực lượng cứu hộ chỉ mới phát hiện chiếc áo nổi trên mặt nước trong đường hầm lúc 14h ngày 29/9. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng đây là chiếc áo của ông Zhou Ming Shu, nạn nhân người Trung Quốc.
"Hiện tại chúng tôi đã huy động hơn 60 chiến sĩ, thợ lặn, đưa hai xuồng cao su vào đường hầm cùng 7 máy bơm nước với tổng công suất gần 600 m3/h để tìm kiếm", đại tá Nguyễn Đình Triết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự cho biết. 
Đường hầm thủy điện La Hiêng 2, nơi nước lũ cuốn trôi 3 nạn nhân mất tích. Ảnh: Chí Phan.
Đường hầm thủy điện La Hiêng 2, nơi nước lũ cuốn trôi 3 nạn nhân mất tích. Ảnh: Chí Phan.
Đến 18h, còn khoảng 5.000 m3 nước trong đường hầm, giảm gần 10.000 m3 so với chiều hôm 28/9. Mực nước trong hầm còn sâu gần 2 m (trần 4,1 m). Các máy hút nước, máy thông gió, bơm ô xy và hút khí độc hoạt động hết công suất để phục vụ cho lực lượng đang cứu hộ.
Ông Trần Văn Út, Tổ trưởng giám sát thi công Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 cho ôtô tải, máy cào đá, máy khoan tay, hệ thống điện, khí trong đường hầm thủy điện. "Có thể ba nạn nhân bị lũ cuốn trôi, nhấn chìm ở cuối đường hầm nên hiện vẫn chưa tìm thấy", ông Út phỏng đoán. 
Trước đó, khoảng 20h15 ngày 26/9, trong lúc các công nhân đang làm ca tối công trình thủy điện La Hiêng 2 thì nước lũ đổ về dồn dập. Cửa thoát lũ đập tràn quá nhỏ, đê bao không đủ độ cao để ngăn nước, dẫn đến lũ đổ ập vào đường hầm cuốn trôi Nguyễn Công Linh, Nguyễn Thanh Cương cùng ông Zho Ming Sho (51 tuổi, người Trung Quốc).
Theo VnExpress - TH

Tin mới