Thành lập Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

(Baonghean.vn) - Ngày 13/12, tại Hội trường Quân Khu khu IV, Ban vận động thành lập Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An.
Dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng- Tư Lệnh Quân khu IV; Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị toàn quốc và các tỉnh bạn, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và 300 đại biểu đến từ các huyện, thành, thị.
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi lễ
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi lễ
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Theo quyết định của UBND tỉnh số 4770, về việc cho phép thành lập Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An, Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội thực hiện theo Điều 3, Nghị định  của Chính phủ số 45, năm 2010, đồng thời chịu sự quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An. 
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu.
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo đại hội.
Về tôn chỉ mục đích, Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An là tổ chức tự nguyện, tập hợp cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cách mạng đã trực tiếp chiến đấu và tham gia phục vụ chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Hội có nhiệm vụ động viên, thăm hỏi, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đồng thời tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội như tri ân, tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ, phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Đại biểu Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 trao quà cho thân nhân chiến sỹ.
Đại biểu Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 trao quà cho thân nhân chiến sỹ.
Năm 1972, cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị dễn ra vô cùng ác liệt và gian khổ. Trong 81 ngày đêm chiến đấu, hơn 10 ngàn chiến sỹ của ta đã anh dũng hy sinh, hàng vạn người bị thương, trong đó có rất nhiều con em Nghệ An. Trận chiến đấu này, Mỹ, Ngụy đã huy động tối đa lực lượng Hải, Lục, Không quân cùng nhiều loại trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại nhất lúc bấy giờ, hòng bẻ gãy sức kháng cự, chiến đấu của quân và dân ta. Chúng đã ném bom, bắn phá vào Thành cổ Quảng Trị hơn 328.000 tấn bom đạn, tương đương với sức tàn phá của 7 quả bom nguyên tử do Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945.
 Ra mắt 35  hội viên Ban chấp hành.
Ra mắt 35 hội viên Ban chấp hành.
Đại hội đã bầu 35 đại biểu, trong đó 11 đại biểu trong Ban chấp hành Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Thượng tá Nguyễn Xuân Cận được bầu làm Chủ tịch hội.
Phạm Ngân

Tin mới