Nắng nóng người dân Nghi Hoa thiếu nước sinh hoạt

(Baonghean.vn) - Thời tiết nắng nóng kéo dài, có thời điểm lên đến hơn 40oC khiến cho hầu hết các gia đình ở Nghi Hoa (Nghi Lộc) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Hiện nay, ở Nghi Hoa nguồn nước sinh hoạt chính của bà con là nước mưa (dùng để nấu ăn) và nước máy (dùng để tắm giặt). Thế nhưng hơn 1 tháng nay, gia đình bà Nguyễn Thị Dung (ở xóm Hoa Đông) nước mưa dự trữ cũng cạn kiệt. Hằng ngày, để có nước nấu cơm, bà  Dung cùng nhiều hộ khác trong xóm ra giếng Chùa của làng để gánh về sử dụng. Bà Dung cho biết: Nhờ có nước giếng Chùa của làng mà chúng tôi có nước để dùng.

Được biết, giếng Chùa có từ thời xa xưa, ngày trước giếng Chùa cung cấp nước cho cả làng, cả tổng Hoa – Thuận – Long. Nước giếng trong, mát và dù thời tiết có khắc nghiệt đến bao nhiêu, đồng cạn khô cháy nhưng nước giếng Chùa không bao giờ cạn.

Không được may mắn như bà Dung và các hộ ở gần giếng Chùa, các hộ ở xa đành phải đi mua nước với giá 120 nghìn đồng/m2 để về dùng dần. Ông Đặng Thọ Thiệu – Phó chủ tịch xã Nghi Hoa cho biết: Bản thân gia đình tôi cũng phải đi mua nước về dùng gần một tháng nay.

Bao giờ thời tiết hết khắc nghiệt, bao giờ trời sẽ mưa là niềm mong ước của bà con xã Nghi Hoa nói riêng và nhiều bà con khác trên địa bàn tỉnh đang phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Những hình ảnh PV báo Nghệ An ghi lại chiều ngày 4/6 tại xã Nghi Hoa.

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, hơn 1 tháng nay, nhiều gia đình ở Nghi Hoa (Nghi Lộc) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Để có nước nấu ăn, giải pháp duy nhất của chị Nguyễn Thị Dung (xóm Hoa Đông) là tay xách gầu, tay xách xô ra giếng Chùa gánh nước về dùng
Do thời tiết nắng nóng kéo dài, hơn 1 tháng nay, nhiều gia đình ở Nghi Hoa (Nghi Lộc) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Để có nước nấu ăn, giải pháp duy nhất của chị Nguyễn Thị Dung (xóm Hoa Đông) là tay xách gầu, tay xách xô ra giếng Chùa gánh nước về dùng
Chị Nguyễn Thị Dung cho biết: Đây là giếng làng duy nhất trong vùng, từ xa xưa giếng đã cung cấp nước sinh hoạt không chỉ cho xã Nghi Hoa mà Nghi Thuận, Nghi Long cũng sang gánh nước. May nhờ có nước giếng làng Chùa mà gia đình chị cũng như nhiều hộ khác trong xóm có nước để dùng.
Chị Nguyễn Thị Dung cho biết: Đây là giếng làng duy nhất trong vùng, từ xa xưa giếng đã cung cấp nước sinh hoạt không chỉ cho xã Nghi Hoa mà Nghi Thuận, Nghi Long cũng sang gánh nước. May nhờ có nước giếng làng Chùa mà gia đình chị cũng như nhiều hộ khác trong xóm có nước để dùng.
Đây là những hình ảnh quen thuộc của người dân xóm Hoa Đông Hơn 1 tháng nay
Đây là những hình ảnh quen thuộc của người dân xóm Hoa Đông Hơn 1 tháng nay
Để dự trữ nước, gia đình chị Nguyễn Thị Dung huy động gần như toàn bộ những xô, chậu trong nhà
Để dự trữ nước, gia đình chị Nguyễn Thị Dung huy động gần như toàn bộ những xô, chậu trong nhà
Giải pháp của chị Dung là tiết kiệm tối đa việc sử dụng nước
Giải pháp của chị Dung là tiết kiệm tối đa việc sử dụng nước
Không được
Không được "may mắn" như các hộ ở gần giếng Chùa, nhiều gia đình trong xã Nghi Hoa đã phải đi mua nước tại cơ sở kinh doanh nước Nguyễn Văn Long (xóm Chợ Chùa). Anh Long cho biết: Bình quân mỗi ngày anh bán ra hơn 300 bình nước khoáng và khoảng gần 10 khối nước sinh hoạt
Hàng ngày cứ tầm 4  đến 5h chiều là khoảng thời gian người dân đến mua nước đông nhất. Không chỉ người dân trong xã Nghi Hoa mà có cả người dân Nghi Thuận cũng đến mua nước tại cơ sở của anh Nguyễn Văn Long
Hàng ngày cứ tầm 4 đến 5h chiều là khoảng thời gian người dân đến mua nước đông nhất. Không chỉ người dân trong xã Nghi Hoa mà có cả người dân Nghi Thuận cũng đến mua nước tại cơ sở của anh Nguyễn Văn Long
Để phục vụ kịp thời cho người dân,vào những dịp
Để phục vụ kịp thời cho người dân,vào những dịp "đại mùa" như thế này, anh Nguyễn Văn Long phải thuê thêm nhân công với mức lương từ 3 - 5 triệu đồng/tháng
Chị Nguyễn Thị Hà cho biết: Hơn nửa tháng nay, mỗi ngày gia đình chị tiêu tốn 10 nghìn đồng tiền nước. Với người nông dân, nếu tính cả tháng, 300 nghìn đồng/tháng là số tiền không hề nhỏ
Chị Nguyễn Thị Hà cho biết: Hơn nửa tháng nay, mỗi ngày gia đình chị tiêu tốn 10 nghìn đồng tiền nước. Với người nông dân, nếu tính cả tháng, 300 nghìn đồng/tháng là số tiền không hề nhỏ
Mỗi xô nước sinh hoạt như thế này có giá 3 nghìn đồng
Mỗi xô nước sinh hoạt như thế này có giá 3 nghìn đồng
Mỗi bình nước uống như thế này có giá 8 nghìn đồng
Mỗi bình nước uống như thế này có giá 8 nghìn đồng
Chia tay Nghi Hoa, hình ảnh chị Nguyễn Thị Hà với mong ước
Chia tay Nghi Hoa, hình ảnh chị Nguyễn Thị Hà với mong ước "bao giờ trời sẽ mưa? bao giờ hết cảnh này?", giản dị nhưng khó lắm thay khi mà thời tiết đang ngày càng khắc nghiệt.

 Thanh Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới