Hội thảo Dưỡng sinh Khí nội dịch môn phái võ Nhất nam

(Baonghean.vn)- Chiều 17/8 tại Thành phố Vinh, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Ban đại diện Võ Nhất nam tại Nghệ An tổ chức hội thảo bài dưỡng sinh Khí nội dịch lần thứ II.

Tham dự buổi hội thảo có bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; cụ Trần Hữu Ích, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An; cụ Nghiêm Thanh Đồng, Trưởng ban đại diện võ Nhất nam tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cụ đại diện lãnh đạo Hội Người cao tuổi của 21 huyện, thành, thị…

Quang cảnh buổi Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, đến cuối tháng 7/2015 đã có 107 phường, xã, thị trấn của 9 huyện thành thị với 14. 418 người cao tuổi tập bài dưỡng sinh Khí nội dịch- võ Nhật nam. Với tinh thần năng động, sáng tạo, tùy vào hoàn cảnh từng địa phương, Hội Người cao tuổi các huyện đã có nhiều cách làm với nhiều mô hình khác nhau để nhanh chóng nhân rộng bài tập không chỉ đến các xã mà còn đến tận các xóm, chi hội; kịp thời đáp ứng yêu cầu của người tập…

Như Hội Người cao tuổi huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu đã mở lớp học tập trung toàn huyện, bằng cách mỗi xã cử 2-3 người có trình độ tiếp thu nhanh, đam mê luyện tập, số người này sẽ trực tiếp dạy cho các chi hội, các cụ cao tuổi trong xã. Hay tại huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, TX Cửa Lò lại chọn một xã có phong trào TDTT để làm điểm, qua đó để vừa quảng bá bài  tập vừa đúc rút kinh nghiệm làm cơ sở nhân rộng ra toàn huyện…

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội thảo.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội thảo.

Đánh giá tình hình phong trào tập luyện và hiệu quả của bài tập dưỡng sinh Khí nội dịch võ Nhất nam đem lại trong thời gian 5 năm qua (2010- 2015), tại hội thảo đã có 13 ý kiến của các tập thể, cá nhân tham gia đóng góp. Bên cạnh những ý kiến công nhận là bài tập tốt, đem lại cả sức khỏe và tinh thần cho người tập các cụ cũng có những kiến nghị đề xuất như: cần tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu bài tập trên các phương tiện thông tin đại chúng; được hướng dẫn cụ thể hơn từng động tác hướng đến chữa trị những bệnh tật mà người cao tuổi thường gặp; mở các khóa đào tạo hướng dẫn viên cho các địa phương với quy mô thích hợp tập...

1
Cụ Trần Hữu Ích, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An đọc khai mạc hội thảo 

Thông qua hội thảo lần này, Hội Người cao tuổi Nghệ An mong rằng các cụ cao tuổi luôn nêu cao tinh thần hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tiếp tục đưa bài dưỡng sinh Khí nội dịch võ Nhất nam thực sự có lan tỏa sâu rộng và được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngọc Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới