Ngày 16/9: Tin mưa, lũ trên khu vực Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Mưa to khiến mực nước các sông ở Nghệ An đang lên. Diễn biến mưa, lũ còn rất phức tạp đề nghị chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến trong các bản tin dự báo.

Đêm hôm qua và sáng nay (15/9), khu vực Bắc Trung Bộ Do chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở vào khoảng 13 - 16 độ vĩ Bắc, kết hợp với hoạt động của nhiễu động gió Đông trên cao nên ở khu vực trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 4. Lượng mưa tính từ 19 giờ hôm qua đến 13h hôm nay (16/9), ở phía bắc khu vực và miền núi phía Tây nghệ An phổ biến: 30.0 - 80.0mm; Đồng bằng ven biển Nghệ An và Hà tĩnh phổ biến 80.0 ÷ 200.0mm, có nơi nhiều hơn như: Chu Lễ: 258.0mm, Sơn Diệm: 227.0mm và Hương Sơn: 220.0mm,…

Lũ trên thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh đang lên nhanh, mực nước lúc 13h trên các sông như sau:

Trên sông Ngàn Sâu tại: Chu Lễ: 11.94m xấp xỉ BĐII; tại Hòa Duyệt: 7.40m, xấp xỉ BĐI; Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 10.83m, trên BĐI 0.83m

Mực nước trên các sông Nghệ An dao động, trên các sông Thanh Hóa biến đổi chậm.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, từ đêm ngày 16 đến ngày 18/9, tiếp tục chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt tiếp tục có trục ở vào khoảng 13 ÷ 15 độ vĩ bắc; Nhiễu động trong đới gió Đông trên cao còn tiếp tục duy trì và đêm nay 16/9, Lưỡi áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu nên ở Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

* Trên đất liền: Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5.

Tổng lượng mưa đợt có khả năng đạt: 50 - 150mm, có nơi trên 150 mm.

Hôm nay (16/9) lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên. Đến đêm nay, sáng mai (17/9) mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 13.00m dưới mức BĐIII: 0.5m; tại Hòa Duyệt: 9.00m, ở mức BĐII; Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 12.00m, trên mức BĐII 0.5m; Trên sông La tại Linh Cảm: 4.50m ở mức BĐI.

Mực nước trên các sông Nghệ An, Thanh Hóa ở xu thế lên.

* Trên biển: Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió Đông đến Đông bắc cấp 5 - cấp 6, giật trên cấp 6. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Hà Chi

Tin mới