Khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 27/2 (tức ngày 20 tháng Giêng), Lễ hội Đền Quả Sơn (xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương) chính thức khai mạc.

Về dự lễ có đại diện Sở VH,TT&DL, huyện Đô Lương và hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. 

Quang cảnh diễn ra buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ tại Đền Quả Sơn.
Ông Trương Hồng Phúc-Bí thư huyện Ủy đánh trống khai mạc hội lễ
Đồng chí Trương Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy Đô Lương đánh trống khai mạc buổi lễ.

Đền Quả Sơn được xây dựng dưới triều đại Nhà Lý, thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang- người có nhiều công lao xây dựng quê hương xứ Nghệ, mở mang bờ cõi quốc gia Đại Việt. Đền không chỉ nối tiếng bởi giá trị lịch sử, nghệ thuật mà còn bởi quy mô to lớn, linh thiêng. 

Với ý nghĩa lịch sử to lớn đó, hàng năm cứ đến ngày 19, 20 và 21 tháng Giêng, nhân dân vùng Bạch Ngọc (6 xã) huyện Đô Lương lại nô nức tổ chức lễ rước Thánh từ Đền Quả Sơn tới Chùa Bà Bụt. Với quy mô hoành tráng, Lễ hội Đền Quả Sơn thỏa mãn nhu cầu tâm linh, ngưỡng vọng, là nét đẹp trên làng quê tỉnh nhà.

Các địa biểu tỉnh, huyện tham gia dự lễ hội Đền Quả Sơn năm 2016
Các đại biểu về dự lễ hội Đền Quả Sơn năm 2016.
Lễ rước bộ di tượng Đức Thánh từ Đền Quả Sơn về chùa Bà Bụt (xã Lam Sơn).
Lễ rước bộ di tượng Đức Thánh từ Đền Quả Sơn về chùa Bà Bụt (xã Lam Sơn).
Lễ tạ ơn tại Chùa bà Bụt được tổ chức khá quy mô, bài bản
Lễ tạ ơn tại Chùa bà Bụt được tổ chức quy mô, bài bản.

Sau phần lễ xuất thần, phần tân lễ là phần rước Thánh bằng đường bộ và đường thủy với hàng vạn người dân tham gia. Trước đó, các ngày 18 và 19, các hoạt động thể thể thao, gian hàng ẩm thực, thi hát dân ca, lễ thắp đèn hoa đăng cũng đã diễn ra hết sức sôi động. Theo kế hoạch, sau khi rước Thánh về Chùa làm lễ tạ ơn, chiều ngày 20 tháng Giêng diễn ra lễ khai quang yên vị về Đền Quả.

                                                                                                                                                          Lương Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới