Tưng bừng lễ hội Cầu Ngư

(Baonghean.vn)-Sáng ngày 20/2 (tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch), xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu tưng bừng tổ chức lễ hội Cầu Ngư. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm, thông qua lễ hội này, ngư dân mong một năm mưa thuận gió hòa, trời yên bể lặng, tôm cá đầy khoang.

ềw
Lễ cầu ngư nhằm mục đích bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ các bậc tiền nhân quá cố và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu một mùa đánh bắt hải sản thắng lợi, đời sống ngư dân ấm no hạnh phúc
Những cụ cao tuổi, những người vợ của ngư dân đều thành tâm, cầu khẩn để mong cho người thân của họ ra khơi đánh bắt gặp nhiều may mắn
Những cụ cao tuổi, những người vợ của ngư dân đều thành tâm, cầu khẩn để mong cho người thân của họ ra khơi đánh bắt gặp nhiều may mắn
sd
Sau phần cúng lễ, Ban tổ chức chọn 4 nam thanh niên mạnh khỏe,  để làm lễ hạ thuyền
đ
Nghi thức thả thuyền là một nghi lễ quan trọng trong lễ hội Cầu ngư, có ý nghĩa cầu cho một năm mới gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hòa, cầu một mùa đánh bắt hải sản thắng lợi, đời sống ngư dân ấm no hạnh phúc
Dưwq
 Rất đông người dân địa phương tham dự lễ thả thuyền

Lễ hội Cầu ngư ở Sơn Hải là lễ hội truyền thống của địa phương được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng Giêng hằng năm với các nghi lễ như Lễ Nghinh thần, Lễ Cầu an... Lễ hội Cầu Ngư gồm có 2 phần chính: Phần lễ bao gồm lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ cầu Ngư, lễ đại tế, lễ tạ tại các điểm rước kiệu qua như đình Trung, đền Thơi, Đài tưởng niệm, Chùa Yên Thái. Phần hội bao gồm các hoạt động văn hoá văn nghệ, các trò chơi dân gian và hai đoàn rước kiệu. Trong đó, một đoàn đi theo đường thuỷ gồm 7 thuyền lớn được trang trí lộng lẫy đi từ Đình Trung đến Đền Thơi, một đoàn rước theo đường bộ sẽ rước kiệu từ Đình Trung xuống Đền Thơi. Sau đó, hai đoàn sẽ tập trung làm lễ tại chùa Yên Thái và quay trở lại Đình Trung. Các đoàn khi tham gia sẽ mặc trang phục thể hiện đặc trưng riêng của đoàn mình.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới