Không có visa, công dân Việt không được đặt chân đất Úc

(Baonghean.vn) - Từ tháng 9/ 2013, Chính phủ Úc thực hiện biện pháp bảo vệ biên giới cứng rắn nhất với quy định: nếu không có thị thực thì công dân Việt Nam sẽ không được đặt chân lên đất Úc.

Đây là nội dụng được nhấn mạnh tại các buổi truyền thông cộng đồng về phòng chống di cư trái phép tại các xã Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn Thành (Diễn Châu). Hoạt động này do Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp với tổ chức di cư Quốc tế (IOM) tổ chức.

BĐBP phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con ngư dân trên địa bàn xã Diễn Ngọc - Diễn Châu. Ảnh: Hải Thượng.
BĐBP phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con ngư dân trên địa bàn xã Diễn Ngọc - Diễn Châu. Ảnh: Hải Thượng.

Theo đó, hiện nay, nước Úc không ký kết hợp đồng xuất khẩu lao động với Việt Nam và kể từ tháng 9 năm 2013, Chính phủ Úc thực hiện biện pháp bảo vệ biên giới cứng rắn nhất với quy định: nếu không có thị thực thì công dân Việt Nam sẽ không được đặt chân lên đất Úc.

Vì thế hiện nay, những tổ chức, cá nhân nào tổ chức cho công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động sang Úc đều vi phạm pháp luật.

Được biết hiện nay, ở huyện Diễn Châu có khoảng 50 người nhập cảnh sang Úc bằng các đường như du học, du lịch... Trong số đó có nhiều người đã bị trả về Việt Nam, hoặc đang bị tị nạn tại các ốc đảo không thuộc phận sự của nước Úc.

Chính vì vậy, buổi truyền thông nhằm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phối hợp, phát hiện tố giác cũng như xử lý các vụ việc đưa người di cư trái phép tại địa phương.

                                                                             Mai Sao - Lê Đồng

                                                                             Đài TT - TH Diễn Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới