Ngày hội thể thao của trẻ tự kỷ

Ngày 3/6, Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam đã tổ chức một ngày hội thể thao dành riêng cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM.

Tự kỷ là một loại khuyết tật suốt đời được phát hiện trong 3 năm đầu đời của trẻ. Tự kỷ là do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, biểu hiện ra ngoài bằng những khiếm khuyết về tương tác xã hội, khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ, hành vi, sở thích mang tính hạn hẹp, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Ở Việt Nam, số trẻ mắc chứng tự kỷ liên tục tăng qua các năm. Tự kỷ không có nguyên nhân nên cũng không có cách phòng ngừa. Mỗi trẻ tự kỷ lại không giống nhau, biểu hiện ở các mức độ khác nhau nên việc chăm sóc, can thiệp và điều trị trở nên khó khăn và tốn kém.

Tuy tự kỷ khá phức tạp song thực tế cho thấy, nếu trẻ được phát hiện sớm, can thiệp sớm đúng cách và phù hợp, trẻ sẽ có những tiến bộ đáng kẻ, từ việc nâng cao khả năng tự phục vụ, nhiều trẻ có thể đi học, đi làm và sống độc lập.

Bà Phạm Thị Kim Tâm, Phó Chủ tịch Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam cho biết, bên cạnh việc học, trẻ tự kỷ cũng cần và thích chơi các môn thể thao như trẻ bình thường. Trẻ hoàn toàn có thể học được cách chơi nếu được hướng dẫn rõ ràng.

Năm nay, lần đầu tiên Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam cùng các trường chuyên biệt trong thành phố như Khai Trí, Ước Mơ, Tuổi Ngọc, Bim Bim, Từng Bước Nhỏ, Hồng Phúc, Ngọn Nến Xanh… tổ chức ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ tự kỷ với mong muốn trẻ được thoải mái thể hiện những khả năng, những khác biệt của mình, đồng thời để cộng đồng có nhận thức đúng đắn về trẻ tự kỷ, tránh kỳ thị và tạo cơ hội cho trẻ được sống, học tập và hòa nhập cùng cộng đồng.

Một số hình ảnh trong ngày hội thể thao của trẻ tự kỷ:
 
 
 
 
 
 

Theo Infonet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới