Bí quyết tạo nên 'thần đồng' Đỗ Nhật Nam là 'không so sánh'

"Đừng nhìn sang con nhà người khác, đừng so sánh con mình với con người khác, bạn sẽ thấy rằng đứa trẻ mà mình đang có là tuyệt vời nhất, đáng yêu nhất" - mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam chia sẻ trong chương trình Lời vàng cho con, được tổ chức tại TP. HCM.

Chị Phan Hồ Điệp, với kinh nghiệm thực tế của một người mẹ, chị đã chia sẻ cách nắm bắt tâm lý con trẻ chia theo từng giai đoạn, cách làm chủ các phương thức, áp dụng trò chơi, câu chuyện để phát triển khả năng tư duy ngôn ngữ và học tập cho con. Theo chị, tạo dựng cho con lòng yêu quý sách và thói quen đọc sách để bồi dưỡng tâm hồn con đẹp hơn mỗi ngày.  Bên cạnh đó, chị còn nói về các bí quyết tận dụng thời gian bên con, sử dụng câu "vạn vật hữu linh" cùng những ngôn từ đẹp, tích cực để con thấu hiểu được mọi vật đều có linh hồn và từ đó con sẽ học được cách trân trọng chúng. Cha mẹ hãy vừa làm người thầy dạy dỗ vừa trở thành người bạn thân thiết nhất của con.

"Đừng nhìn sang con nhà người khác, đừng so sánh con mình với con người khác, bạn sẽ thấy rằng đứa trẻ mà mình đang có là tuyệt vời nhất, đáng yêu nhất. Bạn hãy tận hưởng niềm vui, hạnh phúc mà ông trời đã ban cho bạn. Chúng ta hãy dạy con biết chấp nhận sự khác biệt bởi vì không có ai là hoàn hảo, có như thế con mới biết yêu thương mọi người", chị Hồ Điệp chia sẻ. 

bi-quyet-tao-nen-than-dong-do-nhat-nam-la-khong-so-sanh

Hai mẹ con Đỗ Nhật Nam đã có những chia sẻ chân thành về cách dạy và học.

Tiếp lời người mẹ thân yêu của mình, Đỗ Nhật Nam đã kể về câu chuyện Chú voi Elmer. Thông qua câu chuyện này, em đã gửi gắm đến mọi người một điều rằng: "Tất cả chúng ta đều đặc biệt, chúng ta đều là những người thợ đang sống làm nên thế giới thậm chí là cả vũ trụ được tốt đẹp hơn. Mỗi người đều có một ý nghĩa riêng biệt cho cuộc đời". Em rất trân trọng và biết ơn người mẹ của mình đã dành cho em tình yêu thương, sự giáo dục khéo léo, tận tâm để có được Đỗ Nhật Nam mà mọi người biết đến như ngày hôm nay.

Thông điệp sau cùng mà mẹ con Chị Phan Hồ Điệp nhắn nhủ đến tất cả quý phụ huynh có mặt tại khán phòng là: "Bất kì đứa trẻ nào cũng đều có ý nghĩa trong cuộc đời, đều xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc, được giáo dục và gieo trồng tâm hồn đẹp đẽ. Chỉ cần cha mẹ thật sự yêu thương, cố gắng dành thời gian bên con, nuôi dạy con thì những quả ngọt chắc chắn sẽ đến với gia đình bạn".

bi-quyet-tao-nen-than-dong-do-nhat-nam-la-khong-so-sanh-1

Ông Trần Quốc Phúc, chuyên gia giáo dục, một diễn giả trong chương trình.

Cha mẹ nuôi con không chỉ hy vọng con thành tài mà còn mong muốn con còn có được một tâm hồn đẹp. Tác giả Trần Quốc Phúc đã chia sẻ 5 giá trị vàng cốt lõi mà cha mẹ cần trao truyền cho con để con có được một tâm hồn đẹp, tích cực và bản lĩnh. Điều đầu tiên ông Trần Quốc Phúc muốn nhắn nhủ chính là sự mạnh mẽ để con có thể trụ vững giữa cuộc đời. Đừng để tình yêu thương, bao bọc con quá mức gây ra sự yếu đuối cho con cái. Hãy để con phát triển theo bản năng, hãy cho con tự đứng lên được sau mỗi lần vấp ngã bằng chính đôi chân của mình.

Thứ hai là xây dựng cho con luôn có được niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống để con luôn hướng đến ước mơ, thực hiện được những khát vọng thành công. Ông tâm niệm rằng: "Khi làm bất cứ việc gì, hãy đặt tình yêu vào đó, điều kỳ diệu sẽ xuất hiện", nếu con bạn biết đặt nhân tâm và trái tim của mình vào mọi việc đang làm, vào những nơi con đến, vào những mối quan hệ xung quanh thì chắc chắn con sẽ thu được những điều tốt đẹp nhất.

Để con luôn cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, hạnh phúc, hãy xây dựng cho con những tư duy tích cực để tâm hồn con luôn có được sự phấn khởi và yêu đời. Cha mẹ cần dạy con biết cách gieo trồng những hạt giống phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn con đến với người con biết ơn, người thân thuộc với con và những người đang cần sự sẻ chia. Con trẻ sẽ trở thành những người mang lại được các giá trị hữu ích cho cuộc đời thêm tràn đầy ý nghĩa tốt đẹp.

Theo Ngoisao

TIN LIÊN QUAN

Tin mới