Chương trình nghệ thuật 'Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử'

(Baonghean.vn) - Tối 14/8, tại  Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Nghệ thuật “Truông Bồn – Bản hùng ca bất tử”.

Về dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trương Thị Mai - Trưởng ban dân vận Trung ương;  các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng: Thuận Hữu - Tổng biên tập Báo Nhân dân; Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Phó ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Nguyễn Thế Kỷ - Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành, thị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, ngành Trung ương tham dự chương trình.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, ngành Trung ương tham dự chương trình.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Quân khu 4 tham dự chương trình.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Quân khu 4 tham dự chương trình.

Diễn văn khai mạc chương trình của đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo nhân dân trình bày nhấn mạnh: Truông Bồn cùng sự hy sinh oanh liệt của 13 anh hùng TNXP đã trở thành huyền thoại trong lòng người, là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng, thống nhất đất nước.

Nhà báo Thuận Hữu - Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu khai mạc chương trình.
Nhà báo Thuận Hữu - Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu khai mạc chương trình.
Phát biể tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Biên tập Báo Nhân Dân đã khởi xướng và tổ chức chương trình ý nghĩa này; cảm ơn Nhà hát đương đại Việt Nam và các nghệ sỹ thực hiện chương trình
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn Bộ Biên tập Báo Nhân Dân đã khởi xướng và tổ chức chương trình ý nghĩa; cảm ơn Nhà hát đương đại Việt Nam và các nghệ sỹ thực hiện chương trình. 
 

Chương trình “Truông Bồn – Bản hùng ca bất tử” do Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Nghệ An, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2016), đồng thời cũng là hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ hàng trăm cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hàng vạn người nói chung trên cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà, trao sổ tiết kiệm cho các gia đình, thân nhân 13 TNXP Truông Bồn.

Trước chương trình nghệ thuật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà, trao sổ tiết kiệm cho các gia đình 13 TNXP Truông Bồn; đồng chí Thuận Hữu và đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quà cho đại diện Ban quản lý Khu di tích Truông Bồn Nghệ An và Quỹ học bổng Nghệ An. 

Trao
Trao quà cho đại diện Ban quản lý khu di tích Truông Bồn và Quỹ Khuyến học Nghệ An. 

Chương trình Nghệ thuật “Truông Bồn – Bản hùng ca bất tử” do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam xây dựng kịch bản và phối hợp biểu diễn với Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Nghệ An, gồm 4 phần:

Phần I: "Quê mình" gồm những bài hát mang âm hưởng dân ca về quê hương xứ Nghệ.

Phần II: "Khúc tráng ca Truông Bồn" làm sống lại những ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom, một thời oanh liệt của những chiến sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn với quyết tâm sắt đá “Tim có thể ngừng đập, nhưng đường không thể tắc. Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”.

Tiết mục ca múa mở đầu chương trình.
Tiết mục ca múa mở đầu chương trình.
Bà Trần Thị Thông
Bà Trần Thị Thông - nữ TNXP duy nhất của "Tiểu đội thép" sống sót sau trận bom thù cùng thân nhân các anh hùng liệt sỹ Truông Bồn dự chương trình. 
về một thời đạn bom, một thời oanh liệt của những chiến sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn
Hình tượng những chiến sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn được khắc họa qua những tiết mục ca múa nhạc, gợi nhắc về một thời đạn bom, một thời oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
Đông đảo các cán bộ chiến sỹ và người dân theo dõi chương trình.
Đông đảo các cán bộ chiến sỹ và người dân theo dõi chương trình.

Phần III "Khúc tưởng niệm" tôn vinh và tri ân những anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì huyết mạch giao thông trên cung đường huyền thoại.

Phần IV "Quê hương ngày mới" khắc họa sự phát triển không ngừng của vùng đất Đô Lương và tỉnh Nghệ An.

Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới