Triển khai dự án xây dựng cộng đồng an toàn ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Sáng 2/8, tại TP Vinh diễn ra Hội nghị triển khai dự án “Xây dựng cộng đồng an toàn trước biến đổi khí hậu và rủi ro thảm họa ở Việt Nam năm 2015-2017 tại Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh”.

 v
Toàn cảnh hội nghị

Dự án “Xây dựng cộng đồng an toàn trước biến đổi khí hậu và rủi ro thảm họa ở Việt Nam năm 2015-2017” được triển khai tại 10 tỉnh với 3 hợp phần chính. Trong đó, hợp phần Sơ cấp cứu được thực hiện tại 3 tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh ( Bắt đầu triển khai từ tháng 8/2016).

 c
Do biến đổi khí hậu, nên thời tiết ở Nghệ An diễn biến phức tạp và có nguy cơ rủi ro cao cho người dân. Trong ảnh: Mưa to gây sạt lở đất ở Nghi Lộc

Tại Nghệ An dự án sẽ triển khai tại huyện Diễn Châu. Đây là dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) hỗ trợ thông qua Hiệp hội chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ban Quản lý dự án Trung ương phối hợp với Trung ương Hội chữ thập đỏ tổ chức.

Dự án được thực hiện với mục tiêu giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa và khủng hoảng nhận được hỗ trợ nhân đạo phù hợp, kịp thời và hiệu quả từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hoàng Vĩnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới