Nghệ An cần đặt thêm chỉ tiêu về khách du lịch quốc tế

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những đề nghị của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An vào sáng 7/7.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phước Anh
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phước Anh

Tham dự cuộc làm việc, về phía Bộ VH-TT&DL có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; lãnh đạo Tổng Cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Bộ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Minh Thông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Báo cáo với đoàn công tác Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định, 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước nói chung vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, tỉnh Nghệ An vẫn đạt được những kết quả tích cực, trong đó có lĩnh vực văn hoá - thể thao và du lịch.

Đầu năm 2017, tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị và ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, thu hút hàng triệu lượt khách tham gia. Công tác phối hợp giữa Sở VH&TT với Sở Du lịch về nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy giá trị các di tích và di sản, đẩy mạnh phát triển du lịch văn hoá đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, lĩnh vực thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao có nhiều khởi sắc; hoạt động du lịch đạt bước tăng trưởng đáng ghi nhận.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nêu một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh với đoàn công tác Bộ VH-TT&DL. Cụ thể, đề nghị Bộ tiếp tục đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm triển khai dự án đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội qua cửa khẩu Thanh Thuỷ (Nghệ An); Cho phép Nghệ An tham gia Dự án phát triển hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn II do ADB tài trợ; Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định riêng về cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực VH-TT&DL... 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường báo cáo với đoàn công tác Bộ VH-TT&DL những kết quả trên lĩnh vực VH-TT&DL tỉnh Nghệ An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Ảnh: Phước Anh

Các thành viên đoàn công tác của Bộ VH-TT&DL ghi nhận những nỗ lực, kết quả của tỉnh trong hoạt động VH-TT&DL, đồng thời thẳng thắn đánh giá những hạn chế cần khắc phục.

6 tháng đầu năm 2017, tổng lượt khách tham quan du lịch đạt 3,4 triệu lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2016; khách du lịch có lưu trú đạt 2,1 triệu lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2016; khách quốc tế đạt 39.400 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng thu du lịch đạt 3.015 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2016.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục du lịch nói: “Cần nhìn nhận thẳng thắn rằng tỷ trọng khách quốc tế còn thấp, ngày lưu trú của khách còn ngắn, sản phẩm du lịch vẫn ở mức phổ thông, thiếu những sản phẩm đẳng cấp để giữ khách dài ngày”.

Khẳng định tiềm năng và triển vọng du lịch Nghệ An sẽ phát triển mạnh hơn nữa, nhưng Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch cho rằng tỉnh vẫn còn rất nhiều việc cần làm, nhất là việc thu hút đầu tư phát triển hạ tầng. Đồng thời, phải vươn lên ghi dấu ấn trong tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế, qua đó tạo thương hiệu du lịch chuyên nghiệp.

Mùa du lịch năm 2017,
Mùa du lịch năm 2017, biển Cửa Lò là điểm đến thu hút du khách. Ảnh tư liệu.

Về thiết chế văn hoá cơ sở, ông Nguyễn Công Trung - Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở cho rằng, ở Nghệ An nhiều thiết chế văn hoá xây dựng lâu năm, nay đã cũ, cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng trong việc tổ chức các sự kiện lớn. “Lấy ví dụ như Trung tâm văn hoá tỉnh nằm ở vị trí đẹp, diện tích rộng rãi nhưng nhiều năm nay khi cần tổ chức sự kiện quy mô thì vẫn phải thuê thêm hội trường ở các nơi khác” - ông Nguyễn Công Trung nói.

Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở cũng cho rằng, khái niệm trung tâm văn hoá là nơi giáo dục ngoài nhà trường cần phải xem lại, giờ đây trung tâm văn hoá còn phải đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Muốn vậy cần có cơ chế mở, tận dụng điều kiện thuận lợi về địa điểm, diện tích sẵn có để thu hút đầu tư, giúp “con gà vàng đẻ trứng vàng”.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phước Anh

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác Bộ VH-TT&DL và cho biết, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục nỗ lực, tạo điều kiện cho ngành VH-TT&DL phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có. Nghệ An sẽ từng bước kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng để góp phần phát triển du lịch bền vững. Cùng với đó, trong lĩnh vực thể thao, thực tế phát triển chưa toàn diện, chưa xứng với tiềm năng của một tỉnh có dân số đông sẽ được tỉnh chú trọng nâng cao.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ sự vui mừng trước những bước tăng trưởng mà tỉnh Nghệ An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, trong đó có lĩnh vực VH-TT&DL. 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần khắc phục, vượt khó, nắm bắt thời cơ, vươn lên đạt thành tích cao hơn nữa.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vui mừng trước những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Phước Anh
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vui mừng trước những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Phước Anh

“Ngành du lịch đã được xác định là mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Lâu nay tỉnh Nghệ An chưa đặt chỉ tiêu về khách quốc tế, nay tôi đề nghị tỉnh cần đặt thêm chỉ tiêu này. Tăng lượng khách du lịch trong bối cảnh tình hình chung có nhiều khó khăn, nhưng khó cũng phải làm” - Bộ trưởng phát biểu.

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng cơ bản đồng tình, đặc biệt là đề xuất Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành sớm triển khai dự án đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội qua cửa khẩu Thanh Thuỷ. Bộ trưởng khẳng định, một khi đường cao tốc đi vào hoạt động sẽ tạo rất nhiều thuận lợi cho giao thông, giao thương, mở ra những cơ hội lớn để khơi thông lượng khách du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trao tặng bức tranh kỷ niệm cho đoàn công tác Bộ VH-TT&DL. Ảnh: Phước Anh
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trao tặng bức tranh kỷ niệm cho đoàn công tác Bộ VH-TT&DL. Ảnh: Phước Anh

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trao tặng bức tranh kỷ niệm cho đoàn công tác Bộ VH-TT&DL. 


Phước Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới