Công trình nghệ thuật độc nhất vô nhị ở Việt Nam và thế giới

(Baonghean.vn) - Từ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đi về phía tây bắc khoảng 20km du khách sẽ đến với một công trình nghệ thuật có một không hai. Đó là Đường hầm điêu khắc.
Điều đặc biệt và vô cùng thú vị của công trình này là hoàn toàn được thực hiện bằng việc khoét núi và tạo hình bằng chính nguyên liệu đất đỏ ba zan tại chỗ. Trên một khu vực đồi núi rộng lớn, chuỗi các tác phẩm điêu khắc tinh xảo giàu tính nghệ thuật tái hiện lại các giai đoạn phát triển của thành phố Đà Lạt, kể từ khi thành phố cao nguyên được phát hiện vào năm 1893 bởi bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin cho đến sau năm 1975.
Tác giả của công trình Đường hầm điêu khắc là anh Trịnh Bá Dũng, người từng là cán bộ hải quan TP Hồ Chí Minh, rồi Việt kiều tại Mỹ và nay là nhà đầu tư công trình độc nhất vô nhị này. Công trình Đường hầm điêu khắc này bắt đầu thực hiện từ năm 2010 và dự kiến cuối năm 2014 sẽ đưa vào khai thác. Anh Trịnh Bá Dũng cho biết, anh thực hiện công trình nghệ thuật với mong muốn để lại cho đời một “cái gì đó” ý nghĩa chứ không chỉ sáng tạo để thu lợi nhuận. Anh Trịnh Bá Dũng cũng nói rằng hiện tại chưa thể thống kê hết số tiền mà anh đã bỏ ra. Nhưng mỗi lần cạn tiền anh lại bán một căn nhà ở TP Hồ Chí Minh để trang trải chi phí. Có thời điểm, chỉ riêng tiền xăng dầu cho máy đào, máy ủi đã ngốn mất của anh 80 đến 90 triệu đồng/ngày. Và anh Dũng cũng chưa phải vay ngân hàng một đồng nào. Từ khi khởi công đến nay, chưa một lần anh rời khỏi công trình.
Với sự đam mê hiếm có, anh Dũng vừa là tổng công trình sư, vừa là người thiết kế, đưa ra ý tưởng và cũng trực tiếp tham gia thi công cùng với các nghệ nhân và công nhân khác. Nguyên liệu điêu khắc, ngoài phần chính là đất đỏ ba zan được khoét tạo hình ngay vách núi còn có một số phụ da khác mà tác giả không tiết lộ. Qua nghiên cứu, thử nghiệm anh Trịnh Bá Dũng cũng cho biết, dù làm bằng đất đỏ không nung nhưng công trình hoàn toàn có thể chịu đựng được các tác động, biến đổi của thời tiết. Với chiều dài khoảng 1,7km, khi hoàn thành công trình Đường hầm điêu khắc sẽ là đường hầm nghệ thuật nhân tạo dài nhất thế giới.
Trong khuôn viên của công trình Đường hầm điêu khắc còn có một ngôi nhà được làm 100% bằng đất đỏ ba zan không nung. Nét đặc biệt của ngôi nhà là trên mái có bản đồ Việt Nam được đắp nổi với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong ngôi nhà có các vật dụng bằng đất đều có thể sử dụng được. Ngôi nhà còn có phần bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm…Ngôi nhà đã được công nhận kỷ lục Việt Nam vào ngày 2/9/2013.
Một số hình ảnh về Công trình Đường hầm điêu khắc:
Lối vào đường hầm điêu khắc
Lối vào đường hầm điêu khắc.
Đường hầm điêu khắc là tác phẩm tái hiện lại thành phố Đà Lạt qua các giai đoạn phát triển, từ khi bác sĩ Yasin khám phá, phát hiện cho đến sau năm 1975.
Đường hầm điêu khắc là tác phẩm tái hiện lại thành phố Đà Lạt qua các giai đoạn phát triển, từ khi bác sĩ Yasin khám phá, phát hiện cho đến sau năm 1975.
Tượng rồng - một trong những hình tượng thể hiện sức mạnh ý chí người Việt.
Tượng rồng - một trong những hình tượng thể hiện sức mạnh ý chí người Việt.
 Một góc của đường hầm điêu khắc.
Một góc của đường hầm điêu khắc.
Nhiều người đã phải thảng thốt ngỡ rằng đây là những tác phẩm được thực hiện bằng công nghệ 3D chỉ có trong cổ tích
Nhiều người đã phải thảng thốt ngỡ rằng đây là những tác phẩm được thực hiện bằng công nghệ 3D chỉ có trong cổ tích.
Từ cỗ xe ngựa kéo...
Từ cỗ xe ngựa kéo...
...cho đến chiếc điện thoại ra đời vào đầu thế kỷ 20...
...cho đến chiếc điện thoại ra đời vào đầu thế kỷ 20...
...và không thể thiếu những chiếc xe vespa cổ.
...và không thể thiếu những chiếc xe vespa cổ.
Được làm bằng đất ba zan và không nung song bằng sự sáng tạo tài hoa các nghệ nhân đã cho ra đời những tác phầm vô cùng tinh xảo và lý thú.
Được làm bằng đất ba zan và không nung song bằng sự sáng tạo tài hoa các nghệ nhân đã cho ra đời những tác phầm vô cùng tinh xảo và lý thú.
Khi hoàn thành đường hầm điêu khắc ở Đà Lạt sẽ là đường hầm nghệ thuật trong lòng núi dài nhất thế giới với khoảng 1,7km.
Khi hoàn thành đường hầm điêu khắc ở Đà Lạt sẽ là đường hầm nghệ thuật trong lòng núi dài nhất thế giới với khoảng 1,7km.
Thật khó tin đường hầm được thực hiện bằng việc khoét núi và điêu khắc bằng chính nguyên liệu đất cao nguyên tại chỗ.
Thật khó tin đường hầm được thực hiện bằng việc khoét núi và điêu khắc bằng chính nguyên liệu đất cao nguyên tại chỗ.
Sau gần 4 năm thực hiện, theo kế hoạch vào cuối năm 2014 công trình sẽ hoàn thành và ghi tên mình vào bản đồ du lịch của Đà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung.
Sau gần 4 năm thực hiện, theo kế hoạch vào cuối năm 2014 công trình sẽ hoàn thành và ghi tên mình vào bản đồ du lịch của Đà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung.
Công nhân thực hiện đoạn cuối cùng của một trong chuỗi tác phẩm điêu khắc.
Công nhân thực hiện đoạn cuối cùng của một trong chuỗi tác phẩm điêu khắc.
Anh Trịnh Bá Dũng (phải) là tác giả của đường hầm điêu khắc. Anh vừa là nhà đầu tư, vừa là tổng công trình sư. Anh Dũng cũng trực tiếp thi công và giám sát mọi công đoạn thực hiện tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị.
Anh Trịnh Bá Dũng (phải) là tác giả của đường hầm điêu khắc. Anh vừa là nhà đầu tư, vừa là tổng công trình sư. Anh Dũng cũng trực tiếp thi công và giám sát mọi công đoạn thực hiện tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và anh Trịnh Bá Dũng (tác giả) bên cạnh ngôi nhà 100% bằng đất đã được ghi nhận kỷ lục Việt Nam.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và anh Trịnh Bá Dũng (tác giả) bên cạnh ngôi nhà 100% bằng đất đã được ghi nhận kỷ lục Việt Nam.
Ngôi nhà được chế tác rất linh xảo nhưng gần gũi với đời sống nông thôn Việt Nam.
Ngôi nhà được chế tác rất linh xảo nhưng gần gũi với đời sống nông thôn Việt Nam.
Cho dù được làm bằng đất nhưng ngôi nhà vẫn hoàn toàn sử dụng được như bình thường.
Cho dù được làm bằng đất nhưng ngôi nhà vẫn hoàn toàn sử dụng được như bình thường.
Bàn uống trà
Bàn uống trà
Bồn tắm có vòi hoa sen.
Bồn tắm có vòi hoa sen.
Bằng xác nhận kỷ lục của ngôi nhà được làm bằng đất đỏ ba gian không nung vào ngày 2/9/2013.
Bằng xác nhận kỷ lục của ngôi nhà được làm bằng đất đỏ ba gian không nung vào ngày 2/9/2013.
Đào Tuấn

Tin mới