Xã miền núi huyện Nghi Lộc huy động 5 bơm dã chiến hút chuyền nước lòng hồ cứu lúa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Để cứu hạn cho lúa hè thu, xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) phải lập trạm bơm dã chiến, bơm chuyền nước từ lòng hồ ra. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Clip: Văn Trường
bna_van truong 1.JPG
Máy bơm điện dã chiến cỡ nhỏ 300 m3/h được đặt tại lòng hồ Khe Cái, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc bơm chuyển chống hạn cứu lúa hè thu. Ảnh: Văn Trường

10 ngày qua, tại hồ chứa Khe Cái, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, máy bơm dã chiến hoạt động hết công suất lấy nước từ lòng hồ ra để cứu lúa.

Ông Vũ Đình Đồng, Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Nghi Lâm cho biết: Địa bàn xã có 3 hồ chứa gồm hồ Khe Cái, Khe Gỗ, hồ Đồng Bù thì tất cả đã cạn kiệt, nắng nóng kéo dài khiến cho 100/380 ha lúa hè thu bị khô cạn cục bộ.

Trước thực trạng khó khăn trên, HTX dịch vụ nông nghiệp Nghi Lâm đã triển khai dùng 5 máy bơm lấy nước từ lòng hồ Khe Cái bơm chuyền theo “2 nấc” để cứu lúa hè thu (trong đó có 4 máy bơm dã chiến công suất trên 300 m3/h và 1 máy bơm điện công suất 1.200 m3/h) phục vụ nước tưới cho các xóm 6,7,11,12.

bna_van truong 2.JPG
Một máy bơm điện công suất 1.200 m3/h lấy nguồn nước từ lòng hồ Khe Cái ra tưới lúa. Ảnh: Văn Trường

Hệ thống máy bơm dã chiến lấy nước từ lòng hồ ra được vận hành theo phương châm “xa cao tưới trước, gần thấp tưới sau”, được các bộ thuỷ nông phối hợp với các xóm đưa nước về tận chân ruộng. HTX tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng tiết kiệm nước.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Đình Đồng, nếu trời nắng nóng thì khoảng 5-7 ngày tới hồ chứa sẽ không đủ nguồn nước tưới lúa, trong khi giai đoạn này lúa đang trong thời đẻ nhánh, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

bna_van truong 3.JPG
Hiện tại toàn xã Nghi Lâm có trên 100 ha lúa thiếu nước cục bộ. Ảnh: Văn Trường

Theo thông tin của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nghi Lộc, toàn huyện Nghi Lộc hiện có 80 hồ chứa, trong đó có 8 hồ chứa do đơn vị thuỷ lợi quản lý, số hồ còn lại hầu hết nguồn nước cạn kiệt, nếu trời tiếp tục nắng nóng kéo dài, trong khoảng 10 ngày tới sẽ có một số vùng phải bơm nước từ lòng hồ để cứu lúa.

Tin mới