Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh từ phong trào thi đua yêu nước

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và cán bộ Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Sáng 28/8 tại thị xã Cửa Lò, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và cán bộ Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Sáng 28/8 tại thị xã Cửa Lò, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và cán bộ Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Ảnh: Thanh Quỳnh
Dự hội nghị, về phía Công đoàn Viên chức Việt Nam có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam: Phan Phương Hạnh, Nguyễn Giang Tuệ Minh; đại diện các Bộ, ngành liên quan và 220 đại biểu là cán bộ Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

Hội nghị chuyển tải tới các thành viên tham dự 5 chuyên đề, bao gồm: nội dung Nghị quyết nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ); Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Đề án “Văn hóa Công vụ” ; Kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin khi tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CBCCVCLĐ trên mạng xã hội; Cơ hội và thách thức của Công đoàn Việt Nam trong hội nhập và tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Triển khai Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực”.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh trực tiếp quán triệt Nghị quyết nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong CBCCVCLĐ.  

đồng chí
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh khẳng định, thời gian qua nhiều phong trào thi đua của Công đoàn viên chức ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu, tạo động lực thúc đẩy các cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn  còn nhiều phong trào còn mang tính hình thức, nhiều nơi chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, công tác khen thưởng chưa kịp thời...

“Trong tình hình mới, cần tiếp tục tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của CNVCLĐ về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong gắn các phong trào thi đua với học tập và làm theo Bác  để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh toàn diện” - đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh nhấn mạnh.

61 đoàn viên được Công đoàn Viên chức Nghệ An biểu dương vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo giai đoạn 2016 – 2018. Ảnh minh họa Đức Anh
61 đoàn viên được Công đoàn Viên chức Nghệ An biểu dương vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo giai đoạn 2016 - 2018. Ảnh minh họa Đức Anh

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự cũng được giới thiệu những nội dung cơ bản của Đề án “Văn hóa Công vụ”. Qua đây góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội./.

Tin mới