Xe cơi nới chở “quặng thổ phỉ” cày nát đường dân sinh

(Baonghean.vn) - Xe cơi nới chở “quặng thổ phỉ” nghênh ngang “cày nát” đường dân sinh trên địa bàn các huyện Con Cuông, Anh Sơn và cả Quốc lộ 7, ảnh hưởng đến đời sống người dân, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
Trong các ngày 29 -30/6, trên Quốc lộ 7, mỗi ngày, xuất hiện hàng chục lượt xe có trọng tải lớn, quá khổ, quá tải chở “đất” đi từ cầu Cây Chanh (xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) lưu thông về phía huyện Đô Lương. Trên đường đi, đoàn xe này để rơi vãi đất, đá ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông. Ảnh: Thành Cường
Trong các ngày 29 -30/6, trên Quốc lộ 7, mỗi ngày, xuất hiện hàng chục lượt xe có trọng tải lớn, quá khổ, quá tải chở “đất” đi từ cầu Cây Chanh (xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) lưu thông về phía huyện Đô Lương. Trên đường đi, đoàn xe này để rơi vãi đất, đá ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông. Ảnh: Thành Cường
Địa điểm những xe cơi nới lấy “đất” nằm tại vùng giáp ranh giữa bản Thạch Tiến, xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) và Làng Chẹt, xã Thọ Sơn (huyện Anh Sơn). Những xe này đã "cày nát" các con đường qua xã Thạch Ngàn và Thành Sơn (Con Cuông). Ảnh: Thành Chung
Địa điểm những xe cơi nới lấy “đất” nằm tại vùng giáp ranh giữa bản Thạch Tiến, xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) và Làng Chẹt, xã Thọ Sơn (huyện Anh Sơn). Những xe này đã "cày nát" các con đường qua xã Thạch Ngàn và Thành Sơn (Con Cuông). Ảnh: Thành Chung
 
Huyện lộ Cây Chanh - An Ngãi vào khu vực lấy “đất” cũng đã bị các xe trọng tải lớn này “cày nát” với vô số “ổ gà”, “ổ voi”. Ảnh: Thành Chung
Huyện lộ Cây Chanh - An Ngãi vào khu vực lấy “đất”  cũng đã bị các xe trọng tải lớn này “cày nát” với vô số “ổ gà”, “ổ voi”. Ảnh: Thành Chung
 
Đường hẹp, xe trọng tải lớn chiếm hết cả phần đường, người dân lưu thông trên con đường này gặp khó khăn, nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo người dân địa phương, cứ tầm 3h sáng đến 20h tối, có hàng chục lượt xe tải hạng nặng chạy qua đây để vào Khe Chẹt sau đó chạy ra, chở nặng đất. Tình trạng này diễn ra gần 1 năm nay. Trung bình họ chạy một lần 4-5 ngày sau đó lại nghỉ tầm 1 tháng. Người dân nhiều lần phản ánh nhưng không thấy cơ quan chức năng nào xử lý. Ảnh: Thành Cường
Đường hẹp, xe trọng tải lớn chiếm hết cả phần đường, người dân lưu thông trên con đường này gặp khó khăn, nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo người dân địa phương, cứ tầm 3h sáng đến 20h tối, có hàng chục lượt xe tải hạng nặng chạy qua đây để vào Khe Chẹt sau đó chạy ra, chở nặng đất. Tình trạng này diễn ra gần 1 năm nay. Trung bình họ chạy một lần 4-5 ngày sau đó lại nghỉ tầm 1 tháng. Người dân nhiều lần phản ánh nhưng không thấy cơ quan chức năng nào xử lý. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh khu vực khai thác “quặng thổ phỉ”. Quặng đang được khai thác dưới hình thức mua đất cải tạo vườn đồi của người dân rồi lén lút đào. Chiều 30/6, tại khu vực lấy “đất” có 2 máy múc đang hoạt động hết công suất, khoét núi, đồi; hàng chục xe trọng tải lớn liên tục vào ra lấy “đất” chở đi. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh khu vực khai thác “quặng thổ phỉ”. Quặng đang được khai thác dưới hình thức mua đất cải tạo vườn đồi của người dân rồi lén lút đào. Chiều 30/6, tại khu vực lấy “đất” có 2 máy múc đang hoạt động hết công suất, khoét núi, đồi; hàng chục xe trọng tải lớn liên tục vào ra lấy “đất” chở đi. Ảnh: Thành Cường
Trong phần “đất” được múc lên, chở đi có rất nhiều quặng có màu nâu thẫm, tinh thể dạng thận, có cấu tạo khối đặc sít hoặc xốp. Theo các công trình nghiên cứu địa chất: Khu vực bản Thạch Tiến, xã Thạch Ngàn (Con Cuông) có quặng sắt limonit nguồn gốc phong hóa thấm đọng. Quặng này dùng để làm phụ gia điều chỉnh cho công nghiệp sản xuất xi măng, trước đây đã bị cấm khai thác. Ảnh: Thành Chung
Trong phần “đất” được múc lên, chở đi có rất nhiều quặng có màu nâu thẫm, tinh thể dạng thận, có cấu tạo khối đặc sít hoặc xốp. Theo các công trình nghiên cứu địa chất: Khu vực bản Thạch Tiến, xã Thạch Ngàn (Con Cuông) có quặng sắt limonit nguồn gốc phong hóa thấm đọng. Quặng này dùng để làm phụ gia điều chỉnh cho công nghiệp sản xuất xi măng, trước đây đã bị cấm khai thác. Ảnh: Thành Chung
Trong buổi chiều ngày 30/6, phóng viên đã liên lạc với lãnh đạo huyện Con Cuông, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn để tìm hiểu về thực trạng khai thác quặng “thổ phỉ”, xe quá tải lưu thông trên đường huyện và Quốc lộ 7. Và từ 16 giờ đến 18 giờ chiều, cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế Công an huyện Anh Sơn đã tạm giữ 4 xe quá khổ, quá tải chở quặng đưa về trụ sở. Ảnh: Thành Chung
Trong buổi chiều ngày 30/6, phóng viên đã liên lạc với lãnh đạo huyện Con Cuông, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn để tìm hiểu về thực trạng khai thác quặng “thổ phỉ”, xe quá tải lưu thông trên đường huyện và Quốc lộ 7. Và từ 16 giờ đến 18 giờ chiều, cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế Công an huyện Anh Sơn đã tạm giữ 4 xe quá khổ, quá tải chở quặng đưa về trụ sở. Ảnh: Thành Chung
Để đảm bảo an toàn giao thông đồng thời ngăn chặn tình trạng khai thác quặng trái phép, đề nghị các huyện Con Cuông, Anh Sơn và các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân, doanh nghiệp liên quan. Ảnh: Thành Cường
Để đảm bảo an toàn giao thông đồng thời ngăn chặn tình trạng khai thác quặng trái phép, đề nghị các huyện Con Cuông, Anh Sơn và các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân, doanh nghiệp liên quan. Ảnh: Thành Cường

Tin mới